Chiều 2/7, chủ trì cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo một số kết luận quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ vừa diễn ra trong 2 ngày đầu tháng.

Trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng thiếu điện trầm trọng trong thời gian qua và trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về vấn đề này, Bộ trưởng cho biết, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, hạn hán liên tục xảy ra, do vậy các hồ chứa bị cạn kiệt. Trong khi cơ cấu ngành điện của Việt Nam tới 42% điện thương phẩm là từ thủy điện. Mặc dù sản lượng điện 6 tháng đầu năm nay tăng 16,6%, nhưng do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng cao.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn thừa nhận, để xảy ra tình trạng mất điện trong suốt thời gian qua ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân và doanh nghiệp có trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN. Ngoài ra, Bộ trưởng còn cho biết thêm, công tác dự báo cũng có phần thiếu sót. Mặt khác một số dự án điện còn chậm, điều hành quản lý, tiết kiệm điện còn nhiều vấn đề bất cập. Về vấn đề cắt điện vừa qua, EVN đã có báo cáo Chính phủ, đồng thời phân tích những hoàn cảnh khách quan mà ngành điện đang gặp phải cũng như những biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Vấn đề tái cơ cấu Vinashin, Phó Chủ nhiệm VPCP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Phạm Viết Muôn cho biết, việc phát triển cơ khí chế tạo, trong đó có đóng tàu là một trong những chính sách trọng điểm của Đảng và Nhà nước để thực hiện chiến lược kinh tế biển và thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Việc tái cơ cấu Vinashin cũng có nguyên nhân khách quan từ bên ngoài là do khủng hoảng suy thoái kinh tế thế giới , nhiều hợp đồng Vinashin đã ký kết khó thực hiện được trong khi đã đầu tư không nhỏ. Bên cạnh đó cũng có nguyên nhân bên trong, đó là đầu tư dàn trải, quản lý tài chính, công nợ còn nhiều yếu kém. Hiện tổng tài sản của Vinashin có khoảng 90.000 tỷ, khoản dư nợ tới gần 80.000 tỷ đồng.

Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinashin phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó xác định rõ trách nhiệm, nếu sai phạm phải xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn cho rằng, Bài học của Vinashin chính là việc các Bộ, ngành liên quan, tuy tin tưởng giao phó nhưng phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động các doanh nghiệp khi đã trao thẩm quyền và phân cấp. Ông Muôn cũng nhắc lại 4 mục tiêu chính trong Quyết định tái cơ cấu Vinashin. Đó là duy trì và phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu biển; sử dụng có hiệu quả năng lực, cơ sở vật chất đã và đang đầu tư; không làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức tín dụng; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Cũng tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Bảo , trả lời câu hỏi của báo chí về việc hạ lãi suất dẫn đến tín dụng tăng, có ảnh hưởng đến mục tiêu kiềm chế lạm phát hay không, đã khẳng định, việc giảm lãi suất huy động và cho vay ở thời điểm này là cần thiết. Ông cho biết thêm: Tổng phương tiện thanh toán và tín dụng năm 2010 sẽ tăng khoảng 20-25% đúng như theo mục tiêu mà Chính phủ đề ra.

A. Hoàng