Hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, năng động, bổ ích cho các em thiếu nhi; qua đó, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng thực hành xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi em khi đến tham quan “Ngôi nhà chung”.
Hoạt động do Ban Quản lý Làng VHDL các dân tộc Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (Đại học Văn hóa Hà Nội), Đội văn nghệ các dân tộc huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) và các nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc Tày, Dao, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Ê Đê, Khmer, Cơ Tu đang hoạt động hằng ngày và huy động đồng bào dân tộc Thái huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện.
Nhiều hoạt động được tổ chức theo chủ đề như: Ngày hội vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Em yêu làng em”, Khóa học “Búp sen hồng”, Thả đèn hoa đăng nhân lễ “Vu lan báo hiếu”...
Không gian nghề thủ công truyền thống và trò chơi dân gian có: Các hoạt động chế tác nhạc cụ, đan lát mà nổi bật nhất là nghề dệt Zèng; các hoạt động thể thao đẩy gậy, bắn nỏ... Giới thiệu các sản vật địa phương: cơm lam, bánh sừng trâu, rượu cần, rượu đoác, nếp than, nếp tím...
Lễ hội truyền thống các dân tộc gồm: Tái hiện lễ Arieu ping của đồng bào dân tộc Tà Ôi (nhóm Pa Kô) tỉnh Thừa Thiên - Huế; Tái hiện lễ hội Hết Chá dân tộc Thái huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Chương trình biểu diễn dân ca, dân vũ của Đội Văn nghệ các dân tộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Đặc biệt, các hoạt động “Ngày hội truyền thống Cơ Tu” của đồng bào Cơ Tu, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: Biểu diễn các tiết mục dân ca dân vũ, các điệu hát lý, nói lý, diễn xướng dân gian của đồng bào Cơ Tu; giới thiệu điệu múa Tung tung ya yá (còn gọi là vũ điệu “dâng trời”) là một trong những nghệ thuật không thể thiếu được trong sinh hoạt tinh thần của người Cơ Tu; trình diễn cồng chiêng và các loại nhạc cụ (abel, sáo, a henn, tù và, trống...); tái hiện Lễ hội “Mừng nhà Gươl mới” tại làng dân tộc Cơ Tu.
Hoài Thu