Ngày 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5. Công ty 1/5 ký hợp đồng tín dụng với Cienco 5 Land với nội dung cho Cienco 5 vay 200 tỷ đồng. Đổi lại, đối tác này được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên, theo Cienco 5 Land, do Công ty 1/5 không có tiền giao theo đúng thỏa thuận nên đã có văn bản thông báo dừng hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty 1/5 đã sử dụng bản hợp đồng đã bị hủy để huy động hơn 300 tỷ đồng vào dự án Thanh Hà. Vì vậy Cienco 5 Land đã đề nghị công an điều tra.

Tuy nhiên, chiều 22/4, tại hội nghị khách hàng, ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5 đã động viên khách hàng tiếp tục đầu tư dự án Thanh Hà, phía công ty sẽ lập danh sách và chuyển toàn bộ số tiền cho cho chủ đầu tư Cienco 5 Land. Chủ tịch HĐQT Công ty Cienco 5 Land đã thống nhất để Công ty 1/5 được quyền ưu tiên đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục đầu tư, Công ty 1/5 cam kết dùng tài khoản của công ty để tại ngân hàng SHB và Vietinbank là 400 tỷ đồng để hoàn vốn lại cho khách hang.

Tuy nhiên, theo ông Thân Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cienco5 Land khẳng định, mọi vấn đề đều được thực hiện bằng văn bản và ông cũng không hứa hẹn gì với Công ty 1/5.

Tại hội nghị khách hàng, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5 cũng gợi ý khách hàng đã giao vốn dự án Thanh Hà có thể chuyển hướng đầu tư sang dự án Nam Đàn Plaza (trên đường Phạm Hùng - Hà Nội), sẽ được ưu tiên với giá gốc.

Tuy nhiên, sau hội nghị, hàng chục người đã chen lấn xin nộp đơn để rút lại tiền.

Kim Loan