Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Công Thủy

Sáng ngày 14/2, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị, được sự phân công của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Căn cứ Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Xét đề nghị của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 765-QĐNS/TW về việc điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thôi tham gia Ban Chấp hành Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ chia sẻ, đồng chí Hoàng Công Thuỷ là cán bộ được đào tạo bài bản, có quá trình rèn luyện và trưởng thành qua nhiều cương vị ở các cơ quan khác nhau; ở vị trí công tác nào, đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ, người đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp lãnh đạo sâu sát, khoa học; tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

“Sau hơn 33 năm công tác tại tỉnh Phú Thọ, đồng chí Hoàng Công Thủy đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân đồng chí mà còn là niềm tự hào của tỉnh Phú Thọ, đó chính là sự ghi nhận, tin tưởng của Trung ương về công tác đào tạo cán bộ của tỉnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Hoàng Công Thủy sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực và uy tín của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, đồng chí Bùi Minh Châu nhấn mạnh đồng thời mong muốn đồng chí Hoàng Công Thủy sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ, động viên, tạo điều kiện của các đồng chí trong tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cán bộ Mặt trận các cấp để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng đón nhận đồng chí Hoàng Công Thủy về với ngôi nhà chung MTTQ Việt Nam và mong muốn đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung một cán bộ có năng lực tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng đồng chí Hoàng Công Thủy từ kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn công tác trên nhiều cương vị khác nhau sẽ tiếp tục cống hiến cho công tác Mặt trận; đồng lòng, chung sức với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 MTTQ Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Công Thủy trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, các Ban xây dựng Đảng của Trung ương và cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chiến đã tín nhiệm, tin tưởng giao đảm nhiệm trọng trách mới tại Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Đây là vinh dự vô cùng to lớn đối với bản thân song cũng là trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân đã tin tưởng giao phó”, đồng chí Hoàng Công Thủy chia sẻ và khẳng định sẽ luôn cố gắng, trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết một lòng cùng với các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, giải pháp mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác Mặt trận; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Bày tỏ sự tiếp thu và nghiêm túc thực hiện ý kiến phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Đỗ Văn Chiến, đồng chí Hoàng Công Thủy mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan Trung ương và cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chiến để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ, động viên, tạo điều kiện của các đồng chí trong tập thể Đảng đoàn, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của cán bộ Mặt trận các cấp để giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vì sự nghiệp phát triển chung.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Công Thủy cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã luôn chung sức, đồng lòng, ủng hộ giúp đỡ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Công Thủy sinh ngày 28/8/1966.

Quê quán: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế.

Trình độ Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác đồng chí từng giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch ngân sách, Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Phú.

Sau khi tỉnh Vĩnh Phú được tách thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ vào năm 1997, đồng chí Hoàng Công Thủy được giao làm Phó Trưởng phòng Kế hoạch ngân sách, Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Phú Thọ. Sau đó, đồng chí được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế hoạch ngân sách của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Phú Thọ.

Sau đó đồng chí lần lượt giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy thị xã Phú Thọ; Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Thị xã Phú Thọ; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, sau đó giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ngày 31/1/2023: đồng chí được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh