Tại cuộc gặp gỡ và giao lưu với Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà, ông Ngô Công Đoan, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội doanh nhân CCBVN, Chủ nhiệm CLB cựu chiến binh sản xuất giỏi thuộc Tỉnh hội CCB Gia Lai cho biết, Gia Lai đã thành lập CLB cựu chiến binh sản xuất giỏi từ năm 2010, hiện có 850 hội viên, toàn tỉnh đã có 14/17 huyện, thị đã thành lập CLB cấp cơ sở. Mặc dù được thành lập sớm, tuy nhiên các doanh nghiệp do CCB làm chủ ở Gia Lai chủ yếu là ở cấp độ vừa và nhỏ như trang trại, trồng rừng, cà phê, các vật nuôi…Trong chuyến đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm các hội bạn lần này, đến đâu đoàn đều được anh em tiếp đón chân tình. Đặc biệt chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, cảm thấy vinh dự và tự hào về nhiều doanh nghiệp do CCB làm chủ rất lớn mạnh, có cung cách quản lý hiện đại…Thông qua báo Cựu Chiến Binh Việt Nam, cho phép chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến các Hội doanh nhân tỉnh bạn đã tiếp đón, chia sẻ những kinh nghiệm, tận mắt chứng kiến những mô hình sản xuất rất quý báu trong thời mở cửa và hội nhập của đất nước.
Tại Khánh Hoà, ông Nguyễn Xuân Thuỳ, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội doanh nhân CCBVN, Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà đã chia sẻ những thành công và những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các hội viên, điều vui mừng và phấn khởi nhất là ở Khánh Hoà, luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND và các ngành chức năng tạo điều kiện để các doanh nghiệp do CCB làm chủ khắc phục khó khăn, xây dựng và phát triển bền vững, qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế chung của địa phương.
Nhân dịp chuyến tham quan và trao đỏi kinh nghiệm sản xuất, đoàn CLB của Cựu chiến binh tỉnh Gia Lia đã trao tặng Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà bức tranh về Tượng đài Hồ Chủ tịch tại Gia Lai.
Công Thi