Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, ông đã xây dựng giữa thung lũng mây một hệ thống bể nuôi cá bậc thang rộng 3.000m2 và đang đầu tư mở rộng thêm 2.000m2 nữa. Năm 2008, sản lượng thu hoạch hơn 80 tấn, năm 2010 sản lượng thu hoạch là 100 tấn. Ông còn đang nuôi thử nghiệm cá tầm có xuất xứ từ Ukraina. Với hệ thống trang trại được mở rộng, nuôi theo hệ thống công nghiệp, dự định năm 2012, sản lượng thu hoạch cá tầm 100 tấn, đến năm 2015 sản lượng cá hồi là 150 tấn. Ông nói nếu ai lên định cư ở Lai Châu, ông sản sàng cho không 20 xuất với diện tích 5ha rừng/ một suất. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại trang trại, ông Trần Yên đã bày tỏ ước nguyện giúp bà con dân tộc làm giàu ngay chính trên mảnh đất của mình bằng một loại cây có hiệu quả kinh tế không thua kém gì nuôi cá hồi. Đó là trồng cây Jatropha, hay còn được gọi là cây cọ rào. Mỗi hecta cây cọ rào thu được khoảng 700USD. Rất mừng là dự ấn trồng cây cọ rào của Trần Yên đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát phê duyện và Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng cũng hết sức ủng hộ.

CTH