CCB Nguyễn Tuấn Hải, Chi hội trưởng chi Hội CCB khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xuất thân trong một gia đình 10 anh chị em. Mẹ lại mất sớm, gia đình không có đất sản xuất, bố chuyên làm thuê nuôi con, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn…
Anh nhập ngũ vào quân đội, năm 1996 xuất ngũ về địa phương với cấp hàm thiếu úy, sau khi học khóa sĩ quan dự bị thuộc Trường Quân sự Quân khu 7…
Trở về địa phương, trong điều kiện gia đình không có phương tiện sản xuất kinh doanh, bản thân không có nghề nghiệp chuyên môn, đời sống gia đình hết sức khó khăn… Anh xin đi làm phụ hồ xây dựng. Vừa làm thuê vừa học nghề, đến năm 1998 thì làm được thợ xây dựng. Sau 7 năm lăn lộn, kinh tế gia đình bước đầu ổn định, hai vợ chồng tích lũy mua được hơn 10.000m2 đất vườn đồi ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên để trồng cao su và trồng cây tràm lấy gỗ. Kết hợp chăn nuôi lúc đầu chỉ có 2 con heo nái, rồi phát triển lên dần, đàn heo hiện nay tới hơn 300 con, doanh thu từ 300-400 triệu động/năm.
Có của ăn, của để, năm 2011 anh quyết định thành lập Công ty xây dựng Nam Thành Phong. Lợi nhuận thu được từ ngành xây dựng từ 500-600 triệu đồng/năm; mua được đất, xe ô tô; xây được nhà riêng khang trang và đến nay thì anh đã trở thành tỷ phú, được xếp hạng là một trong những Doanh nhân CCB thành đạt của tỉnh. Anh còn là Hội trưởng Hội CCB suốt từ năm 1996 tới nay của Chi hội CCB khu phố nơi gia đình anh đang định cư.
NGUYỄN ĐÌNH TIẾP