Năm 2014 là thời điểm cả nước đón chào, kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhiều địa phương bạn, tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị rất tích cực cho sự kiện trọng đại này, trong đó ngành du lịch tỉnh đã triển khai chỉnh trang sửa chữa, trùng tu nhiều điểm di tích với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng như di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, sa bàn diễn biến chiến dịch, các di tích hầm pháo, trận địa pháo, cầu Mường Thanh, khu tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ… cùng với các công việc trên, nhiều hoạt động khác cũng được triển khai như nghề thủ công truyền thống làm thổ cẩm, mây tre đan, nhạc cụ truyền thống, sản phẩm kim hoàn phục vụ khách du lịch… tại nhiều địa bàn, nhất là tại 8 bản văn hóa-du lịch đang được củng cố, phát triển; tổ chức khai hội đền thờ Hoàng Công Chất-thành Bản Phủ, tại xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên…; Tuần văn hóa du lịch Điện Biên với điểm nhấn là Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hoa ban khoe sắc” đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của khách du lịch; nhiều tua du lịch về Điện Biên đã và đang được tổ chức, quảng bá rộng rãi… Điện Biên đang giang rộng cánh tay đón chào và du khách khắp nơi cũng đang nô nức về với Điện Biên, nhất là trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào đầu tháng 5 này.
Những công việc đã và đang làm của ngành du lịch Điện Biên chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm chiến thắng là rất lớn và đáng ghi nhận, nhưng nhìn ở góc độ tổng thể thì vẫn còn rất nhiều công việc cần làm. Nói gì thì nói, nhưng thực tế, Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất nước với hệ thống cơ sở hạ tầng như đường sá giao thông, hệ thống cơ sở lưu trú còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch. Cả tỉnh Điện Biên (tập trung ở TP Điện Biên Phủ) hiện mới có khoảng 100 cơ sở lưu trú với hơn 1.300 phòng nhưng chỉ có dưới 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-3 sao (chỉ có 1 khách sạn 3 sao) với 400 phòng. Sự đầu tư vào các cơ sở du lịch ở tỉnh Điện Biên nói chung, ở TP Điện Biên Phủ nói riêng từ các nhà đầu tư của địa phương cũng như từ các địa phương bạn còn quá khiêm tốn, chưa có một dự án đầu tư nào của nhà đầu tư nước ngoài. Một thực tế nữa là, trong những dịp kỷ niệm lớn, du khách các địa phương về nhiều thì khách không thể đăng ký lưu trú tại các cơ sở lưu trú này, nhiều đoàn phải ở tạm tại trụ sở các cơ quan, trường học, nhà dân; các phương tiện công cộng cho khách đi thăm quan các di tích còn quá ít (ngoại trừ phương tiện tắc xi). Khu văn hóa-du lịch mà các tổ chức Hội và hội viên CCB cả nước đã quyên góp xây dựng tặng tỉnh Điện Biên trong dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa rất lớn nhưng trên thực tế cũng đang nằm trong bối cảnh chung của địa phương; khi vừa qua chúng tôi có dịp đến thăm đã được chứng kiến tận mắt những chuyện chưa đẹp ở đây như cây cối bị chặt, hệ thống bóng đèn bị vỡ, không điện, không nước, không nhà lưu trú, tường bong tróc rêu phong… Chỉ còn thời gian rất ngắn nữa là đến dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng. Rất mong chính quyền các cấp và ngành du lịch Điện Biên chú ý đầu tư cho cơ sở văn hóa-du lịch này vì đây là tấm lòng của các CCB trên cả nước với Điện Biên, hoặc là chuyển lại cho Hội CCB tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm. Đi thăm Khu di tích Mường Phăng cách TP Điện Biên Phủ khoảng 40 km, nhiều du khách cũng mong Điện Biên phát triển thêm các loại hình phương tiện giao thông cho du khách từ TP Điện Biên lên một cách thường xuyên và dễ dàng hơn, tạo nên môi trường du lịch thuận lợi hơn như thêm nhiều hướng dẫn viên, phát triển hệ thống nhà hàng, trồng nhiều vườn hoa đẹp tránh đơn điệu, sơ sài trong khu di tích, thu hút khách du lịch thưởng lãm, chụp ảnh kỷ niệm…
Cần lắm ở Điện Biên một chính sách thu hút đầu tư du lịch rõ ràng và thực sự khuyến khích như miễn giảm thuế, chính sách thuê đất, chính sách cho vay lãi suất thấp để thu hút các nguồn vốn đầu tư. Sức Điện Biên một phần, ngoài ra, Điện Biên cũng đang rất cần sức của các địa phương, sức của quốc gia để du lịch Điện Biên thực sự cất cánh, để Điện Biên bớt nghèo, đừng để phát triển du lịch của Điện Biên mãi chỉ là “tiềm năng” và chỉ rộ lên trong những dịp năm chẵn kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ như trong suốt những năm vừa qua.
Bài và ảnh: Lê Doãn Chiêu