Ngày 17-6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng 6 HCLS hy sinh trên nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, huyện Điện Biên.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong các thời kỳ chiến tranh, đưa về nước an táng, chăm sóc trong các nghĩa trang liệt sĩ, từ cuối năm 1994, Đội công tác đặc biệt Quân khu 2 được thành lập, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào.

Đội xác minh, kết luận hơn 4.280 thông tin về mộ liệt sĩ; tìm kiếm, cất bốc đưa về Việt Nam hơn 1.790 HCLS. Riêng giai đoạn 2 mùa khô năm 2021-2022, đội xác minh kết luận được 156 thông tin về mộ liệt sĩ, tìm kiếm, cất bốc 8 HCLS trên địa bàn hai tỉnh Luang Prabang và Oudomxay (Lào). Đạt được kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào.

Thời gian tới, Quân khu 2 và các tỉnh Bắc Lào tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị định thư giữa hai Bộ Quốc phòng giai đoạn 2020-2024. Tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây là hành động ý nghĩa thể hiện sự tri ân, tôn vinh công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước ta.

Quảng Lâm