Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quan tâm thực hiện trong suốt những năm qua và đã đạt được những kết quả hết sức to lớn.
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em không chỉ là tình cảm, hành động đơn lẻ mà đã được luật hóa trong cuộc sống hiện nay. Trước đây chúng ta đã có pháp lệnh, từ năm 1991 đã trở thành Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004. Các nội dung quy định của luật này đã và đang được hiện thực hóa trong cuộc sống hàng ngày, đưa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày càng đạt được những kết quả thiết thực trên khắp mọi miền đất nước. Thực tế đất nước suốt từ Lạng Sơn đến Cà Mau, từ nông thôn đến thành thị, từ các tỉnh vùng cao, vùng sâu vùng xa như Điện Biên, Lai Châu, các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ cho thấy, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên mỗi năm được đến trường học tập, hàng chục triệu trẻ dưới 6 tuổi được chăm sóc y tế miễn phí. Những khoản đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng cùng công sức lao động của người dân, hàng vạn lớp học mới được xây dựng kiên cố mỗi năm cùng với các cơ sở y tế hiện đại phục vụ cho lứa tuổi thiếu nhi và nhân dân. Trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn, phức tạp như hiện nay, các cấp các ngành luôn quan tâm chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi, như ngăn chặn buôn bán, bắt cóc, đánh đập, lợi dụng bóc lột trẻ em; các cấp chính quyền, các đoàn thể và người dân luôn dành những thứ tốt nhất cả về tình cảm và vật chất để chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong cuộc sống hàng ngày. Hàng vạn học sinh giỏi các cấp đã được nhà trường các địa phương khen thưởng, mới đây nhất là các học sinh Việt Nam đạt giải cao trong các kỳ thi Ô-lim-pích tin học châu Á, Ô-lim-pích vật lý, hóa học, ngoại ngữ quốc tế đã được tôn vinh, làm vẻ vang cho nền giáo dục nước nhà…
Những thành tích đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nước ta là rất lớn, tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề trong công tác này cần được các cấp, các ngành và người dân chúng ta quan tâm làm tốt hơn như vấn đề đuối nước trẻ em, vấn đề dinh dưỡng nâng cao thể chất, vấn đề chăm sóc sức khỏe trẻ em khi mà tại các bệnh viện vẫn còn rất đông trẻ em phải chen chúc khám chữa bệnh với nhiều bệnh nan y ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng trẻ em, nhiều gia đình có trẻ em bệnh tật hiện đang trong tình trạng rất khó khăn về kinh tế… Thành tích đạt được là to lớn, nhưng so với nhu cầu cuộc sống thì còn chưa đáp ứng được đầy đủ đang là mục tiêu vươn tới trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nước ta hiện nay của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó có vai trò to lớn của các tổ chức Hội và hội viên CCB, CQN chúng ta ở các địa phương từ những việc cụ thể như giáo dục, bảo ban và làm gương cho các cháu; giúp các cháu học bơi, học chữ; tạo những điều kiện thuận lợi nhất giúp các cháu trong cuộc sống, trong học tập… Trong giai đoạn mới của đất nước hiện nay, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em càng cần được quan tâm hơn nữa, để trẻ em của chúng ta ngày khỏe mạnh hơn, giỏi giang hơn, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước.
Vân Anh