Chính sách này-đọc ngắn gọn theo tiếng Triều Tiên là Byeongjin (Cùng tiến), đã được nhà lãnh đạo Kim Jong Un chính thức tuyên bố trong bài phát biểu tại Đại hội kéo dài 4 ngày với sự tham gia của khoảng 3.200 đại biểu, khi ông ca ngợi nước này “đã đạt được những kết quả chưa từng có tiền lệ” khi tiến hành thành công vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo hồi tháng 2 vừa qua. Ông Kim Jong Un khẳng định vụ phóng tên lửa tầm xa đã thể hiện sức mạnh của Triều Tiên, với mục tiêu là nhằm chống lại mối đe dọa quân sự từ Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết, Bình Nhưỡng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi bị đe dọa và sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với những nước tôn trọng chủ quyền của Triều Tiên và thân thiện với Triều Tiên, “dù họ đã từng thù địch với Triều Tiên trong quá khứ”.
Trong khi đó, bất chấp lệnh cấm vận nghiệt ngã của LHQ, nền kinh tế Triều Tiên đã tăng khoảng 1% mỗi năm từ năm 2011 đến năm 2014. Việc thực hiện “rất tốt” mục tiêu tăng cường khả năng hạt nhân đồng thời cải thiện sinh kế của người dân chính là động lực để ông Kim Jong Un khởi động lại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên sau 36 năm, qua đó nhằm cho thế giới thấy rằng, Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông đang ngày càng ổn định.
Đại hội đã ra nghị quyết suy tôn cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là “Lãnh tụ vĩ đại,” cố Chủ tịch Kim Jong Il là “Lãnh tụ kiệt xuất” và nhà lãnh đạo Kim Jong Un là “Nhà lãnh đạo tối cao của Đảng, Nhà nước và quân đội Triều Tiên”. Đại hội cũng bầu ông Kim Jong Un là Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên.
Chính thức hóa chính sách hạt nhân và đường lối cải cách kinh tế mà trọng điểm là nông nghiệp-trước mắt là Kế hoạch 5 năm 2016-2020; tiếp tục củng cố quyền lực của ông Kim Jong Un và nâng cao vai trò của các cơ quan đảng trong hệ thống chính quyền, Đại hội lần thứ VII Đảng Lao động Triều Tiên không chỉ là sự kiện quan trọng của Triều Tiên, mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đối mặt với nghị quyết trừng phạt của LHQ sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa gần đây. Ngay trong những ngày diễn ra Đại hội, trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc-Yun Byung-se và người đồng cấp Hoa Kỳ-John Kerry, hai bên đã nhất trí duy trì sự phối hợp chặt chẽ để đối phó với những hành động “khiêu khích” có thể có của Triều Tiên. Hàn Quốc, Nhật Bản cũng bác bỏ chính sách Byeongjin của ông Kim Jong Un.
Kết thúc Đại hội, ông Kim Jong Un được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên.
Nguyên Phong