Báo cáo tại Đại hội, trong đó nêu rõ: Trong nhiệm kỳ III (2007-2012), công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển, góp phần thiết thực củng cố, mở rộng và đưa vào chiều sâu mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác phát triển giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Thủ đô với nhân dân các nước. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (Liên hiệp) luôn giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động hoà bình, hữu nghị; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Hội hữu nghị của Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động, góp phần tích cực trong việc tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại nhân dân ở Thủ đô… Thông qua các hoạt động này, bạn bè quốc tế có cơ hội hiểu biết thêm về di tích, danh lam thắng cảnh, văn hóa, con người Hà Nội, tôn vinh giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình được tổ chức UNESCO thế giới công nhận; góp phần tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế. Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thường xuyên được tổ chức và luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức, đáp ứng lòng mong đợi của bạn bè quốc tế. Trong 5 năm qua, Liên hiệp đã vận động được 7 tỷ 506 triệu đồng và 360 nghìn USD cho công tác phi Chính phủ và nhân đạo từ thiện. Trung bình mỗi năm, Thành phố tiếp nhận khoảng 15 – 16 triệu USD, trong đó, tập trung viện trợ vào các lĩnh vực: Y tế và phòng, chống HIV/AIDS; giáo dục, chăm sóc người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em; các vấn đề xã hội, nhân đạo…

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Đảng bộ và nhân dân Thủ đang nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu chung: “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Liên hiệp sẽ hướng vào mục tiêu mở rộng, tăng cường và đưa vào chiều sâu các mối quan hệ hòa bình-đoàn kết-hữu nghị-hợp tác phát triển với các tổ chức và nhân dân các nước; làm cho bạn bè quốc tế thêm hiểu biết, đồng tình, ủng hộ sự nghiệp của nhân dân ta, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước. Liên hiệp phát huy mạnh mẽ sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, không ngừng đổi mới, chủ động và sáng tạo trong triển khai các hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; củng cố, kiện toàn, mở rộng tổ chức các Hội và tổ chức thành viên; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân trên cả lĩnh vực: Giới thiệu, vận động, đấu tranh. Đặc biệt, Liên hiệp đẩy mạnh công tác phi Chính phủ và nhân đạo từ thiện, phấn đấu tăng mức vận động thêm 20% so với nhiệm kỳ 2007 - 2012. Tham gia tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức kịp thời các hoạt động ủng hộ khi có thiên tai, lũ lụt…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên hiệp; bầu và ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ mới với 59 thành viên. Ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tái đắc cử giữ chức Chủ tịch và bà Vũ Thị Hải được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực; các ông, bà: Đỗ Thị Toàn, Đào Thanh Hương, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Viết Thảo được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chúc mừng Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới. Chủ tịch Vũ Xuân Hồng tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ này, với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hiểu biết giữa nhân dân Thủ đô nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung với nhân dân thế giới.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội còn vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý do Nhà nước Việt Nam trao tặng vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung, cùng các bức trướng của Thành ủy Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận những thành tích mà Liên hiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua./.

Chí Đức