Tân Hoa xã đưa bài với hàng tít "Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam thu hút sự quan tâm rộng rãi", trong đó nhấn mạnh đây là một sự kiện chính trị quan trọng đối với nhân dân và đất nước Việt Nam. Trong khi đó, *BBC *cũng cử phóng viên tới đưa tin về Đại hội XI tại Hà Nội và bản tin về ngày khai mạc đã được đặt trong khu vực tin đáng chú ý trong ngày. Tin về lễ khai mạc Đại hội XI của hãng AP được nhiều báo lớn của Mỹ dẫn lại. Theo đó, đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng để định hướng các chiến lược của đất nước trong 5 năm tới. Ngoài ra, hãng tin Pháp AFP cũng quan tâm đến việc bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội XI. Itar-Tass của Nga thì có bài: "Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam vạch ra chiến lược phát triển 10 năm tới", trong đó dẫn lời phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chỉ ra rằng đại hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng, thông qua văn kiện nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó chiến lược là đạt được các mục tiêu chính trong thập kỷ tới, chuyển Việt Nam từ nước đang phát triển trở thành nước công nghiệp có nền kinh tế hiện đại.

Các báo lớn trong khu vực cũng quan tâm đến lễ khai mạc Đại hội Đảng XI như Straits Times của Singapore. Đài phát thanh Australia ABC có chương trình tọa đàm nhân Đại hội XI tại Việt Nam, với cuộc trao đổi giữa phát thanh viên với Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales, một chuyên gia nổi tiếng về Việt Nam. Hãng tin này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự kiện là vạch ra chiến lược kinh tế xã hội cho Việt Nam trong thập kỷ tới, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực trở thành "một đất nước công nghiệp hoá hiện đại vào năm 2020".

Hoàng Linh (TH)