Theo cơ quan công tố, đầu tháng 8/2010, Tự đã bị cảnh sát huyện Từ Liêm bắt quả tang đang vận chuyển tiền giả, thu giữ 400 tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng.

Tự khai, ngày 31/7/2010, một người bạn đến nhà Tự chơi và đặt vấn đề vận chuyển "hàng nhẹ" cho người đàn ông tên Thắng từ Lạng Sơn về. Hai bên thỏa thuận tiền công cho mỗi chuyến hàng là 2 triệu đồng.

Sáng 1/8/2010 tại bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội), Tự nhận một sim điện thoại và 200.000 đồng từ một người đàn ông, nói sau khi bắt xe khách lên Lạng Sơn sẽ dùng sim này liên lạc với Thắng.

Gặp nhau ở Lạng Sơn, người đàn ông tên Thắng đã chở Tự lên cửa khẩu Đồng Đăng. Tại một ngôi nhà nhỏ gần biên giới, Tự nhận hai bọc nilông màu nâu và được Thắng cho biết đó là 200 triệu đồng tiền giả, về bến Mỹ Đình sẽ có người ra lấy "hàng".

Tuy nhiên, chưa kịp chuyển tiền, Tự đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát truy tìm người đàn ông tên Thắng nhưng chưa xác định được tung tích.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tự 14 năm tù.

Hoàng Linh (TH)