Đại tá Trần Văn Thông, Phó chủ tịch – Trưởng ban đối ngoại CLB Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia(ngoài cùng bên phải), Lãnh đạo huyện Đức Thọ, Vũ Quang cùng lãnh đạo CLB chụp hình lưu niệm.

Ngày 9/7, tại  TP Hồ Chí Minh Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần I, nhiệm kỳ (2022 – 2027). Kết quả  đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc được bầu  làm Chủ tịch CLB nhiệm kỳ 2022 - 2027 .

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà TĩnhNguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; lãnh đạo sở, ngành, các huyện trong tỉnh và các PGS.TS, nhà khoa học, sỹ quan Quân đội, các giảng viên Đại học, chuyên gia kinh tếTrung ương, địa phương.

Trước đó, theo Quyết định số 10/QĐ-HHDN vào ngày 19/5/2022 thì CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam được thành lập, trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Là tổ xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động  theo Điều lệ của Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh; tuân thủ quy định pháp luật; dưới  sự quản lý của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động của CLB.. Sau gần 2 tháng thành lập CLB đã thu hút gần 300 hội viên, gồm các doanh nhân, các nhà nghiên cứu, quản lý, chuyên gia, chuyên viên kinh tế kỷ thuật, các tổ chức kinh tế, xã hội..đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam tự nguyện tham gia.

Sau khi thành lập, các hội viên CLB đã thúc đẩy nhiều hoạt động tích cực như, hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp đồng hương Hà Tĩnh tại phía Nam, kết nối nội bộ giữa các doanh nhân trong CLB, tạo cơ hội kinh doanh cho các hội viên. Qua đó, đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác lâu dài giữa đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Gujarat Ấn Độ và CLB trong việc giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp thành viên 2 bên.

Ban chấp hành CLB nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội, ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc trở thành Chủ tịch CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam

Tại đại hội này, CLB doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam xác định các mục tiêu trọng tâm là: tổ chức cho hội viên tham gia các buổi hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp với các khối cơ quan Nhà nước về các chủ trương, chính sách góp phần thúc đẩy cải cách kinh tế, cải cách hành chính nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, an toàn, ổn định lâu dài; tăng cường hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp hội viên; liên kết các hội khác trong và ngoài tỉnh để phát triển nhanh và bền vững; trở thành nơi kết nối các doanh nghiệp giao lưu, phát triển.

Song song các mục tiêu đó, thì CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam cũng đưa ra các phương hướng hoạt động, như kết nạp thêm Hội viên hiện đang làm ăn sinh sống tại các tỉnh lân cận thành phố HCM và các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ; tổ chức tìm kiếm nguồn đối tác, thị trường mới cho các hội viên như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Âu..; tổ chức  hội thảo, triển lãm trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp giao lưu, kết nối, học tập trao đổi kinh nghiệm ; liên kết với trường Đại học kinh tế thành phố HCM, các ngân hàng hợp tác phát triển; các doanh nhân doanh nghiệp chủ động ký kết quảng bá  thương hiệu sản phẩm kinh doanh, các mặt hàng; hỗ trợ doanh nghiệp mới phát triển…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cảm ơn tới các doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam, con em Hà Tĩnh tại phía Nam đã có những đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh nhà trên nhiều lĩnh vực về phát triển KT-XH trong thời gian qua, trong đó có công tác an sinh xã hội, ủng hộ xây dựng nông thôn mới... Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã trao đổi, chia sẻ thêm một số thông tin chung về tình hình phát triển KT-XH tỉnh trong thời gian qua; định hướng phát triển và thu hút đầu tư mà tỉnh đang quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam và BCH nhiệm kỳ 2022 - 2027 sớm có chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động như đại hội đề ra; đa dạng hóa linh hoạt phương thức, chất lượng hoạt động; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, là cầu nối tin cậy giữa các doanh nghiệp; quan tâm phát triển hội viên, đề cao văn hóa kinh doanh để phát triển bền vững; là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp, con em quê hương tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn CLB tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho hoạt động của các doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp - doanh nhân; tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ tỉnh nhà trong hoạt động đầu tư kinh doanh, công tác an sinh xã hội (chung tay vì người nghèo, các gia đình có công, người yếu thế, ủng hộ quỹ khuyến học con em Hà Tĩnh tại khu vực phía Nam.

Đại hội CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027 khẳng định quyết tâm cao của tập thể các hội viên doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh co tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, kế thừa truyền thống của quê hương Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết  Đại hội đã đề ra nhằm nỗ lực xây dựng CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam vững mạnh mọi mặt góp phần thúc đẩy và tạo động lực cho các nghiệp doanh nghiệp Hà Tĩnh khu vực phía Nam hội nhập

phát triển.

                                                                                                         NH-XS