Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Ngày 8-1, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” năm 2022.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Võ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.

Trong năm 2021, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo kịp thời các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển, đảo, hỗ trợ ngư dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biên cương và khu vực biển, đảo. Đồng thời, góp phần chăm lo, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ trẻ em không may chịu thiệt thòi do đại dịch gây ra.

Tại chương trình “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”, các đại biểu được giao lưu với nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã gắn bó, đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trong thời gian qua trong hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, xây dựng cầu nông thôn, hỗ trợ phòng, chống dịch…

Đồng thời, giao lưu với các trường, học sinh đang thụ hưởng học bổng từ Quỹ Học bổng Vừ A Dính. Đặc biệt, ban tổ chức đã kết nối điện thoại từ chương trình đến huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) giao lưu cùng gia đình quân nhân có con được nhận học bổng từ Quỹ Học bổng Vừ A Dính. Chương trình còn có nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với các ca khúc nổi tiếng như: Non sông ngàn năm gấm vóc, Nơi đảo xa, Sống như những đóa hoa, Cười lên Việt Nam, Nhà em ở lưng đồi…

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao học bổng tặng 130 học sinh chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 tại 17 tỉnh, thành phố phía Nam. Thời gian hỗ trợ là 5 năm với mức 6 triệu đồng/người/năm. Tại chương trình, Trung ương Đoàn cũng trao Bằng khen tặng 22 tập thể, 9 cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho hoạt động của quỹ và câu lạc bộ. Đồng thời, Ủy ban Dân tộc, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng trao khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tiếp nhận nguồn lực đóng góp của các đơn vị, cá nhân với tổng số tiền hơn 67 tỷ đồng. Ban tổ chức cũng trao tặng quà Xuân Nhâm Dần 2022 đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, quân và dân tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên là con của đồng bào các dân tộc.

Tin, ảnh: THƯ LÊ