Các CCB Đặc công hải quân 19-5 chụp ảnh lưu niệm

Sáng 16-4, tại TP Nam Định, Chi hội cựu chiến binh (CCB) Đặc công Hải quân 19-5, thuộc Ban liên lạc CCB Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt truyền thống.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Trần Văn Thuần, cựu binh đội C21, liên đội 2, Lữ đoàn 126 đã nhắc lại quá trình ra đời, công tác và chiến đấu của đơn vị. Cuối năm 1969, một liên đội đặc công nước đặc biệt tinh nhuệ gồm 5 đội thuộc Lữ đoàn 126, Bộ Tư lệnh Hải quân được huấn luyện ở miền Bắc rồi hành quân vào miền Nam, đánh địch nơi “yết hầu” biên giới Việt Nam-Camphuchia. Liên đội được biên chế vào Phòng Đặc công, Quân khu 8 (nay là Quân khu 9). Với sự thông minh, gan dạ, các chiến sĩ đặc công Hải quân đã lập được nhiều chiến công lớn, đánh chìm nhiều tàu chở hàng, chở vũ khí trang bị của địch, nhiều chiến sĩ được phong tặng danh hiệu dũng sĩ đánh giao thông.

40 năm đã trôi qua, giờ đây cùng ôn lại truyền thống hào hùng, gan dạ, dũng cảm của lính đặc công nước năm xưa, hơn 100 CCB tham gia buổi gặp mặt đều không ngăn nổi xúc động. Họ nhớ, tự hào về quá khứ hào hùng với những chiến công vang dội của đơn vị và mong muốn trong thời gian tới hoạt động của hội sẽ được duy trì thường xuyên.

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc Chi hội CCB Đặc công Hải quân 19-5 đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ của đơn vị.

PHẠM KIÊN