Sáng ngày 19-9-2018, tại tòa nhà Keangnam (Hà Nội), Công ty TNHH Thanh Bình tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập. Dự Lễ có nhiều khách mời, đối tác của Công ty; đông đủ cán bộ, công nhân viên và đại diện lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam - Thiếu tướng Võ Sở (Chủ tịch), Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội.

25 năm là chặng đường chưa dài, nhưng với nghị lực, ý chí của người lính Trường Sơn và sự năng động, nhạy bén nắm bắt thời cơ để sản xuất kinh doanh, CCB Nguyễn Thanh Bình đã vững tay chèo lái, đưa Công ty Thanh Bình vượt qua biết bao khó khăn thách thức để tồn tại và phát triển bền vững.

Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Công ty Thanh Bình là người được đào tạo về ngành Hóa chất tại Liên Xô trước đây. Sau khi du học ở Liên Xô, về nước, ông công tác tại Viện Hóa học Hà Nội. Tháng 5-1972, ông nhập ngũ và được biên chế về X34, Cục Công binh Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Sau hơn 5 năm phục vụ chiến đấu trong quân ngũ, rong ruổi suốt chiều dài tuyến đường Trường Sơn, từ Đông sang Tây, đi qua bao trọng điểm đánh phá của địch, góp phần giữ vững mạch máu giao thông, năm 1978, ông xuất ngũ về công tác trong ngành Thuế; năm 1991 kinh doanh đồ điện tử, rồi năm 1993, ông chuyển sang sản xuất, kinh doanh đệm mút. Ông dành nhiều tiền bạc, thời gian sang học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh đệm mút ở Nhật Bản, Hàn Quốc…; mua sắm thiết bị, máy móc hiện đại, rồi về thành lập Công ty sản xuất kinh doanh chăn, ga, gối đệm Grand - Thanh Bình ở Hưng Yên.

25 năm qua, Công ty phát triển nhanh, bền vững. Mẫu mã sản phẩm ngày càng bền đẹp, sang trọng; giá cả phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Hiện tại Công ty có 46 tổng đại lý trong nước và 4 đại lý ở nước ngoài là Pháp, Đức, Thái Lan, Mi-an-ma. Bình thường Công ty có trên 200 cán bộ, công nhân; cao điểm thời vụ lên tới 300-400 người, trong đó có nhiều đồng đội của Nguyễn Thanh Bình, con em CCB. Nhiều anh chị em đã gắn bó với Công ty 25 năm, có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống không ngừng được cải thiện.

Suốt 6 năm qua, Công ty rất tích cực hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trọn nghĩa tình với đồng chí, đồng đội. Mỗi năm, Công ty dành 300 chăn loại 1 (giá trị 1 triệu đồng/chiếc) tặng CCB Trường Sơn. Ông bà Giám đốc Công ty đã cùng lãnh đạo T.Ư Hội Truyền thống Trường Sơn đi tặng quà đồng đội có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Với Nguyễn Thanh Bình, cái tình xuất phát từ cái tâm, của cho không bằng cách cho, nên mặc dù rất bận quản lý điều hành Công ty, nhưng gần như mọi chương trình tặng quà cho CCB Trường Sơn, ông bà đều có mặt, trực tiếp trao quà tới tay đồng chí đồng đội. Theo đó, đoàn xe của Công ty đã rong ruổi vào Quảng Bình, Quảng Trị…, tặng quà cho CCB, rồi lên tận biên giới Việt - Lào hay vùng cao Hà Giang… tặng chăn ấm cho Bộ đội Biên phòng; vào vùng sâu vùng cao tìm gặp những giáo viên cắm bản để tặng quà…

Cùng với sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích cực hoạt động xã hội, tình nghĩa, Công ty Thanh Bình là một doanh nghiệp gương mẫu về đóng góp ngân sách, góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Dũng cảm, cống hiến hết mình trong phục vụ chiến đấu thời tuổi trẻ ở Trường Sơn, năng động sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thời đất nước đổi mới, hội nhập, Nguyễn Thanh Bình là tấm gương mẫu mực về “Tỏa sáng Trường Sơn” trên trận tuyến mới, trận tuyến chống đói nghèo, tụt hậu.

Vũ Viết Ngà