Hội viên CCB trao đổi kinh nghiệm sản xuất vườn tạp.

Những năm qua, cán bộ, hội viên CCB huyện Thạnh Trị không ngừng phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đi đầu xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Phó chủ tịch huyện Hội Nguyễn Tấn Út cho biết: Để thực hiện được các tiêu chí xây dựng NTM, các cấp Hội tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: Tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất đai. Trong năm 2018, Hội vận động trên 130 triệu đồng từ nguồn quỹ xoay vòng để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; đồng thời duy trì hoạt động của 73 tổ tiết kiệm và vay vốn nhận nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH cho hội viên và người dân vay với tổng dư nợ trên 76 tỉ đồng. Từ các nguồn vốn này, cán bộ, hội viên xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả: mô hình nuôi trâu, trồng màu - cá kết hợp, điện cơ khí hóa, xay xát lúa gạo... “Bên cạnh đó, các cấp Hội nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau bằng việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hội viên bức xúc về nhà ở. Qua đó, đã bàn giao 3 căn nhà cho hội viên từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Đồng thời xây dựng 4 căn nhà cho hội viên từ các nguồn hỗ trợ. Từ nhiều cách làm giúp cán bộ, hội viên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đến nay số hội viên nghèo giảm còn 118/1.645 hội viên, chiếm tỷ lệ 7,17%” - ông Nguyễn Tấn Út nói.

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh em đồng đội những lúc khó khăn, các hội viên ra sức sản xuất, phấn đấu phát triển kinh tế gia đình. Như CCB Trần Văn Trương, ở ấp Công Điền, thị trấn Phú Lộc, năm 1988 xuất ngũ về quê, gia đình anh khó khăn lại không có đất sản xuất. Nhận được 20 triệu đồng hỗ trợ, anh mua 1 con bò giống và xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Nay, anh xây được nhà cửa khang trang, 3 người con đều đã trưởng thành có công việc ổn định, vợ chồng anh có thu nhập vài chục triệu đồng/năm từ nuôi bò và làm lúa, anh Trương cho biết: “Ở nông thôn nếu chỉ trồng lúa thì khó mà khá được, nên với điều kiện sẵn có của gia đình, sự giúp đỡ của đồng đội, tôi kết hợp thêm mô hình nuôi bò, lúc đầu do ít vốn nên tôi chỉ nuôi 1 con, sau đó dành dụm thêm vốn để nhân đàn bò lên. Từ đó gia đình tôi đã dần vươn lên khấm khá”. Còn CCB Nguyễn Thanh Thông ở ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng, cho biết: “Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong những ngày quân ngũ cũng như khi trở về đời thường, anh em tập hợp lại cùng sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng phát triển, cùng làm giàu, con cháu đều được học tập chăm ngoan. Đó là điều các hội viên CCB luôn phấn đấu”.

Không chỉ đẩy mạnh phong trào thi đua CCB giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, huyện Hội Thạnh Trị còn vận động hội viên và người dân phát quang trên 11km lộ giao thông nông thôn, gắn đèn chiếu sáng trên các tuyến lộ ấp, tham gia công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời xây dựng nhiều mô hình: Hội CCB tham gia duy tu, bảo dưỡng lộ giao thông xóm, ấp; Hội CCB phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: Phương Nghi