CCB huyện Chư Prong (Gia Lai) trao đổi kinh nghiệm trồng cây tiêu.                  

Năm 2018, Cụm thi đua số 7 gồm 4 tỉnh Tây Nguyên là Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai và Kon Tum đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả toàn diện, thiết thực. Trong đó nổi bật lên là chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Các tỉnh Hội động viên hội viên làm nòng cốt, tiên phong hiến trên 28.000m2 đất, ủng hộ trên 10 tỷ đồng, tham gia hàng chục nghìn ngày công để làm mới, nâng cấp 85km đường giao thông nông thôn, 16km kênh mương nội đồng, xóa 85 nhà dột nát cho hội viên. Theo các tiêu chí quốc gia, hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản. Ở mỗi địa phương, các cấp Hội có những cách thức hỗ trợ, giúp đỡ hội viên khác nhau.

Hội CCB tỉnh Đắk Nông, ngoài việc vay vốn từ ngân hàng, Hội trích quỹ 700 triệu đồng, hội viên còn đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” trên 24,5 tỷ đồng giúp hàng nghìn hội viên nghèo vay không lãi để phát triển kinh tế; hội viên ủng hộ trên 289 triệu đồng cùng với hỗ trợ của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây 19 nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Hội CCB tỉnh Gia Lai, tín chấp vay trên 624 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH, tạo việc làm cho trên 3 nghìn lao động. Các cấp Hội phát triển quỹ xoay vòng trong hội viên đạt trên 32,6 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho trên 3.200 lao động; góp phần giảm được 284 hộ nghèo, xóa 48 căn nhà dột nát; Hội có 50 xã, phường, thị trấn không còn gia đình CCB nghèo.

Hội CCB tỉnh Đắk Lắk vận động xây dựng quỹ Hội được hơn 71 tỷ đồng để cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn; vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên xây được 150 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá hơn 18 tỷ đồng; mua 34 con bò sinh sản trị giá 319 triệu đồng và ký hợp đồng mua bán phân bón trả chậm khoảng 560 tấn cho hội viên, qua đó xóa được 410 hộ nghèo.

Hội CCB tỉnh Kon Tum, tự nguyện hiến 16.507m2 đất các loại, ủng hộ 913 triệu đồng, tham gia gần 9.400 ngày công xây dựng các công trình công cộng. Hội xây dựng quỹ xoay vòng trên 6 tỷ đồng, quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 1,6 tỷ đồng cho 6.000 gia đình hội viên vay. Ngoài ra Hội phối hợp tổ chức các lớp khuyến nông, khuyến lâm cho trên 1.200 hội viên; từ các nguồn tài trợ và hội viên đóng góp, Hội xóa 35 nhà tạm cho hội viên khó khăn về nhà ở.

Từ chung tay xây dựng nông thôn mới và phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” Cụm thi đua số 7 có hàng nghìn hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, trở thành những triệu phú, tỷ phú CCB. Tỉnh Hội Đắk Nông có hội viên Hoàng Văn Tốt, thôn 1 (xã Nâm N’Jang, Đắk Song) mỗi năm thu nhập trên 1 tỷ đồng; cùng ở Đắk Song còn có hội viên Ngô Thị Dẹt, thôn 7 (xã Thuận Hạnh) thu nhận 500 triệu đồng/năm. Tỉnh Hội Kon Tum là hội viên Tạ Ngọc Quang, xã Đắk Ma (huyện Đắk Hà) thành lập tổ hợp tác cà phê xuất khẩu gồm 49 hộ, tạo việc làm cho 70 lao động, thu nhập từ 5-6 triệu đồng/ người/ tháng. Tỉnh Hội Gia Lai có CCB Ngô Công Đoan phát triển mô hình trang trại chăn nuôi và trồng trọt, doanh thu mỗi năm từ 9-10 tỷ đồng, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động với nguồn thu nhập ổn định. Tỉnh hội Đắk Lắk có CCB Trần Văn Hiền, thôn 7 (xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin) áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi heo, bò, gà kết hợp trồng tiêu, lúa, nuôi cá, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Từ những kết quả đạt được, Cụm thi đua số 7 góp phần quan trọng cùng các địa phương xây dựng NTM. Đến cuối năm 2018, tỉnh Đắk Lắk có 43/152 xã đạt chuẩn (bằng 28,3%); trong đó 8/8 của T.P Buôn Ma Thuột đều về đích. Tỉnh Kon Tum có 13/86 xã được công nhận đạt chuẩn; ngoài ra có 5 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí. Tỉnh Gia Lai có 49/184 xã đạt chuẩn (bằng 26,63%); ngoài ra T.P Pleiku đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành xây dựng NTM. Tỉnh Đắk Nông có 10/61 xã đạt chuẩn; bình quân mỗi xã đạt 11,84 tiêu chí/xã và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Hoàng Tạo