Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh thăm công trình cầu Đại Đồng đang được thi công.

Giữa những ngày tháng 4-2019, chúng tôi đến làm việc tại Công ty CP Tư vấn, đầu tư và xây dựng miền Trung - một Công ty ghi dấu những điều rất đặc biệt. Đặc biệt vì đây là Công ty gồm 12 sáng lập viên chủ yếu là những CCB về nghỉ hưu và các đồng chí từng giữ các chức vụ lãnh đạo ở Tỉnh uỷ, UBND và một số ban, ngành ở Hà Tĩnh. Gần 20 năm thành lập, Công ty gắn liền với tên tuổi của CCB, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Sửu. Đến Công ty gặp ông, nhưng ông không có mặt, cô nhân viên văn phòng cho biết: Các chú muốn gặp bác Sửu phải ra ngoài công trường, bác ấy đi suốt, chẳng kể ngày nghỉ…

Giữa những ngày nắng nóng kỷ lục, qua điện thoại ông Sửu hẹn chúng tôi ra gặp tại công trường cầu Đại Đồng, chạy qua xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Với chiếc nón lá trên tay, mồ hôi nhễ nhại, ông Sửu vừa lấy nón quạt vừa giới thiệu: Đây là cầu Đại Đồng, một trong 7 gói thầu của dự án nâng cấp tuyến đường ven biển chạy từ Xuân Hội qua Thạch Khê vào Vũng Áng. Cầu Đại Đồng (bắc qua Lạch kèn, thuộc địa phận xã Cương Gián, Nghi Xuân) có chiều dài 200m, rộng 12m, thiết kế 5 nhịp, sử dụng công nghệ dầm Super-T. Đây cũng là hạng mục thi công khó nhất của dự án bởi nền địa chất yếu, điều kiện thi công phức tạp. “Mặc dù điều kiện địa chất, địa hình thi công phức tạp, nhưng với kinh nghiệm và quyết tâm cao, sau gần 8 tháng khởi công chúng tôi đã cơ bản hoàn thành 5/5 nhịp. Dự kiến đến tháng 10-2019, hoàn thành công trình để bàn giao và đưa vào sử dụng”.

Những năm 90 của thế kỷ trước, khi cơ chế thị trường được mở, rất nhiều người chọn cho mình con đường buôn bản, làm ăn để giải quyết khó khăn về đời sống. Ông Sửu cũng vậy, nhưng con đường ông chọn lại rất khác, rất đồng đội. Trong một lần gặp gỡ anh em, bạn bè, ông nảy ra ý định bàn với một số anh em bạn hữu đã nghỉ hưu. Được đồng đội ủng hộ, năm 2000, Công ty TNHH và Kinh doanh tổng hợp (KDTH) miền Trung ra đời; sau đổi tên là Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng miền Trung. Ngành nghề bao gồm: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông vận tải, thủy lợi; xây dựng trạm và đường điện, cấp thoát nước; xây dựng cầu có trọng tải H30; tư vấn, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị…

Những ngày đầu Công ty gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn vốn, trang thiết bị máy móc, đội ngũ kỹ thuật… nhưng với ý chí quyết tâm “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CBCNV Công ty đoàn kết, vừa làm, vừa học, tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận với công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, đồng thời bám sát vào hoạt động kinh tế của đất nước, của tỉnh nhà.

Với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty luôn đặt chữ tín lên hàng đầu nên được nhiều chủ đầu tư tại các tỉnh miền Trung tin cậy giao các dự án như: Cầu Phủ ở T.P Hà Tĩnh, đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), đường IB tránh qua T.P Hà Tĩnh, cầu Tân Hoà, cầu Đông Hải (Hương Khê); cầu Nậy, cầu Sông Quèn (Cẩm Xuyên); cầu và đường nối từ quốc lộ IA vào dự án FOMOSA; Trường giáo dưỡng ở huyện Cẩm Xuyên...

Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho con em là CCB và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Công ty luôn làm tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội, làm nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ VNAH, đóng góp vào các quỹ “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Khuyến học”, đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt, doanh nhân Nguyễn Văn Sửu bỏ ra hàng tỷ đồng cùng Hội CCB, Hội Người cao tuổi… xây dựng nhiều nhà tình nghĩa. Ông Sửu chia sẻ: Gần 20 năm tham gia vào công ty, tôi không nhớ nổi mình đã giúp được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn của anh em đồng đội. Tôi chỉ có một ý nghĩ là làm được bao nhiêu cũng chưa đủ, chưa xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội. Hiện tại tôi đang trợ cấp hằng tháng cho 2 gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thạch Châu, tham gia vào các tổ chức Hội để đóng góp làm công tác từ thiện.

Gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty CP Tư vấn, xây dựng miền Trung được cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quý. Riêng cá nhân doanh nhân, CCB Nguyễn Văn Sửu vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ông thật xứng đáng với lời ngợi khen: Doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu - nhip cầu nối tình đồng đội.

Lê Anh Thi