6 tháng đầu năm, phong trào thi đua diễn ra trong tình hình kinh tế, xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, Hiến pháp mới vừa được Quốc hội thông qua đang đi vào cuộc sống; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, cả nước đấu tranh kiên quyết với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, cho nhiều tàu, máy bay hộ tống vào sâu vùng biển nước ta... Cụm thi đua số 5 đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nắm vững nhiệm vụ chính trị và tình hình địa bàn, thúc đẩy phong trào thi đua sâu rộng, đồng đều và đạt hiệu quả thiết thực.
Toàn Cụm kết nạp 8.662 hội viên mới, kiện toàn hàng trăm cán bộ các cấp; Thành hội Hà Nội thành lập 2 quận hội Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm với 300 cán bộ các cấp; rà soát hộ CCB nghèo và thành lập các câu lạc bộ VAC giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Tỉnh hội Bắc Ninh kiểm tra 49 lượt cơ sở, 274 chi hội và 549 hội viên, giám sát 560 lượt tổ chức hội, giải quyết 9 đơn thư khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật 12 hội viên; hoàn thành tốt tổng kết thi đua "CCB gương mẫu" cấp cơ sở. Tỉnh hội Bắc Giang hướng về chi hội để xây dựng Hội, tham mưu với Tỉnh ủy gặp mặt 120 đại biểu là CCB, cựu TNXP, tặng hơn 4.000 suất quà cho chiến sĩ Điện Biên, bộ đội và dân công hỏa tuyến, gia đình liệt sĩ chống Pháp và đối tượng chính sách. Tỉnh hội Vĩnh Phúc vay vốn 22,5 tỷ đồng, nâng số dự nợ lên 249,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 5.000 lao động; vận động hội viên hiến 3.089m2 đất, ủng hộ 1,795 tỷ đồng và 2.876 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Khi Trung quốc hạ đạt giàn khoan 981 vào sâu trong vùng đặc quyèn kinh tế của ta, 4 đơn vị tổ chức hàng ngàn buổi thông tin thời sự về đường lối, quan điểm đấu tranh của Đảng, nhà nước và những diễn biến của tinh hình, phân công hàng ngàn hội viên vào các tổ công tác tới các khu công nghiệp, điểm nóng vận động công nhân và nhân dân, giữ gìn ANTT, ổn định tình hình...
Phát biểu với Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thành Công khẳng định, phong trào thi đua của Cụm 5 đã được thực hiện tích cực, bài bản. Từ việc xây dựng tư tưởng, quyết tâm đến triển khai sâu rộng từ trên xuống dưới tới các hội viên. Phong trào đã phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả đồng đều trên các mặt.
Hội nghị đã nhất trí đề nghị Trung ương Hội tặng cờ thi đua cho tỉnh hội Bắc Ninh, tặng bằng khen cho Tỉnh hội Bắc Giang và Vĩnh Phúc, tặng cờ phong trào thi đua "CCB gương mẫu" cho Thành hội Hà Nội.

Tin ảnh: An Hà