Ngày 23-9-2014, tại TP Thái Bình, Cụm thi đua số 4 gồm 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức họp mặt đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2014.
9 tháng qua, Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" hướng tới 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, chào mừng Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" trong cụm diễn ra sôi nổi, rộng khắp, nổi bật nhất là công tác “Nghĩa tình đồng đội”. Ngay từ Tết Nguyên đán, các cấp Hội đã huy động hơn 10 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, mừng thọ hội viên. Tiêu biểu là các Tỉnh hội Thái Bình 3,4 tỷ đồng, Ninh Bình 920 triệu đồng, Hải Dương 1,1 tỷ đồng, Quảng Ninh 850 triệu đồng, Hưng Yên 395 triệu đồng, Hải Phòng 1,3 tỷ đồng... Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các Tỉnh hội phát động cán bộ, hội viên xây nhà "Nghĩa tình Điện Biên" tặng các chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch như TP Hải Phòng xây tặng 5 căn trị giá 225 triệu đồng; Hải Dương đề xuất sử dụng gần 10 tỷ đồng tặng quà cho 1.563 cựu chiến sĩ Điện Biên và trên 18 ngàn người có công trong kháng chiến chống Pháp, huy động 765 triệu đồng xây 8 nhà mới và sửa chữa 21 nhà dột nát; Hà Nam ủng hộ 100 triệu đồng xây nhà cho CCB chống Pháp, Hoà Bình xây 11 nhà nghĩa tình trị giá 450 triệu đồng, tặng 3 nhà cho CCB Điện Biên trị giá 170 triệu đồng, Nam Định xây mới 5 nhà, nâng cấp 7 nhà trị giá 393 triệu đồng…
"CCB gương mẫu hiến kế, góp công xây dựng nông thôn mới" cũng là phong trào thi đua đạt hiệu quả cao trong cụm. Ví như các Tỉnh hội Hưng Yên hiến trên 25.000m2 đất ủng hộ 2,552 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công; Hải Dương hiến 9.550m2 đất và trên 3 tỷ đồng; Hải Phòng hoàn thành chương trình “Những tấn xi măng chung sức xây dựng nông thôn mới", huy động cán bộ, hội viên đóng góp tới 800 triệu đồng, mua tặng 500 tấn xi măng để các huyện xây dựng các công trình phúc lợi, đồng thời trực tiếp làm 51km đường giao thông nông thôn, hiến 118.000m2 đất; Hoà Bình hiến 42.000m2 đất, góp 2.500 ngày công; Thái Bình thì huy động ủng hộ những 20 tỷ đồng... Kết luận Hội nghị, Đại tá Hồ Luyện, Ủy viên thường vụ Hội CCB Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đã nhấn mạnh thêm vai trò CCB toàn cụm đã góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
Nguyễn Phúc Thành