Vừa qua, tại tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua số 2 gồm Hội CCB các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái đã tổ chức tổng kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2015. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Song Phi-Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ.
Thiếu tướng Lê Quang Đại-Cụm trưởng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị đã báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Cụm thi đua số 2. Trong quý I, Hội CCB các tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03/CT-TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu như Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, giúp đỡ tặng quà cho 3.067 hội viên với tổng trị giá hơn 460 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán; Hội CCB tỉnh Hà Giang tổ chức thăm hỏi tặng quà hơn 200 triệu đồng cho trên 500 đối tượng chính sách... Hội CCB tỉnh Lào Cai đã vận động 3.414 hội viên tham gia làm đường giao thông, hiến 373m2 đất; Hội CCB tỉnh Tuyên Quang vận động 1.150 công lao động, nạo vét 2,1km kênh mương, đào rãnh thoát nước 2,3km đường giao thông nông thôn... Triển khai phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", hơn 800 lượt cán bộ, hội viên CCB Yên Bái tham gia tuần tra, bảo vệ trật tự trị an, an ninh chính trị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Phi đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cấp Hội với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí mong muốn Hội CCB các tỉnh nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Cụm.
Trong quý II, Hội CCB Cụm thi đua số 2 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với những quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp; triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế...
Tại hội nghị, Hội CCB Cụm thi đua số 2 đã ký giao ước thi đua năm 2015 và bầu đồng chí Lê Viết Thuận-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái là Cụm phó.
Trần Danh Tu