Các đại biểu tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, Cụm thi đua số 2 Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Vừa qua, tại tỉnh Thái Nguyên, Cụm thi đua số 2, Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất. Tham dự Hội nghị có Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam - Nguyễn Thị Bảo Hiền.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cổn - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cho biết: Cụm thi đua số 2 gồm 7 tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ: Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn. Năm 2021, các doanh nghiệp của CCB cụm 2 gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, tuy nhiên, phát huy bản chất người lính cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, các doanh nghiệp thành viên đã nỗ lực vượt khó, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, thích ứng với tình hình mới, đồng thời chấp hành nghiêm các chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện mục tiêu kép chống dịch và phát triển kinh tế. Do đó, các doanh nghiệp trong cụm vẫn duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển mạnh mẽ từ đầu năm 2022, khi dịch bệnh dần được kiểm soát.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của Cụm thi đua số 2 đạt hơn 43.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ đồng. Các doanh nghiệp doanh nhân CCB trên toàn Cm tạo công ăn việc làm cho hơn 11.000 lao động với thu nhập bình quân ổn định từ 7,5-9 triệu đồng/người/tháng. Toàn Cụm không có doanh nghiệp nào nợ đọng thuế, nợ bảo hiểm và nợ lương công nhân. Công tác xây dựng và phát triển Hội được thực hiện tốt trên tinh thần chung của Hiệp hội: “Đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển”, tạo niềm tin cho sự phát triển bền vững cả về số lượng, chất lượng. Điển hình như Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên, sau 6 năm thành lập và hoạt động, số lượng hội viên đã tăng từ 68 lên đến trên 300 hội viên với 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố của tỉnh có tổ chức Chi hội Doanh nhân CCB. Hoạt động an sinh xã hội cũng được Hiệp hội triển khai có hiệu quả. Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 9-2022 đã tặng hơn 8.000 xuất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn. Ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 hơn 4 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ an sinh xã hội hơn 6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực HH Doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam - Nguyễn Thị Bảo Hiền đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cụm thi đua số 2. Đồng thời nhấn mạnh: Các Hiệp hội, Hội, CLB doanh nhân các tỉnh trong Cụm cần tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau và với các Cụm thi đua khác trên cả nước để tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo cơ hội kết nối giao thương, giúp nhau cùng phát triển.

Tại đây, Cụm thi đua số 2 đã thông qua Nghị quyết Hội nghị, thống nhất những điểm quan trọng trong phát triển phong trào của Cụm thi đua số 2, đặc biệt là tập hợp đoàn kết động viên các cấp Hội thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớp của dân tộc và Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu làm Lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, thành phố Thái Nguyên.

Cũng nhân dịp này, Đoàn lãnh đạo Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, Cụm thi đua số 2 và các Hội doanh nhân một số tỉnh đã trở về Khu di tích Lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915 làm Lễ dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sỹ thanh niên xung phong của Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái anh hùng, hy sinh đêm 24-12-1972, tại khu vực Ga Lưu Xá, T.P Thái Nguyên.

Hoàng Linh