Không chỉ có quả đu đủ mới chứa chất dinh dưỡng, hoa đu đủ đực cũng đem lại nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ.

Trị ho: Hoa đu đủ đực có công dụng giảm ho, long đờm, cải thiện triệu chứng đau rát cổ họng cho mọi lứa tuổi. Bởi trong hoa đu đủ chứa nhiều hoạt chất như acid gallic, phenol, chất chống oxy hoá,... có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm giúp cải thiện tình trạng ho do viêm họng. Ngoài ra, các hoạt chất này cũng giúp đẩy lùi sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể người bệnh.

Cải thiện bệnh đường tiêu hóa: Trong hoa đu đủ đực chứa hàm lượng vitamin C, E khá cao, có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể và trung hòa axit dư thừa trong dạ dày. Bên cạnh đó, men papain có trong loại hoa này cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón.

Ngăn ngừa đau tim và đột quỵ: Với hàm lượng beta-carotene có trong mình, hoa đu đủ đực còn có công dụng bổ máu, thông huyết, giúp điều hòa tim mạch và giữ cho trái tim khỏe mạnh. Do đó, khi sử dụng hoa đu đủ, bệnh nhân sẽ phòng tránh được các bệnh lý về tim mạch.

Hải Tiến