Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trưởng ban tổ chức chủ trì hội nghị đã nhấn mạnh: Cuộc hành quân đưa 1.000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh (gồm Mẹ VNAH, Anh hùng và các tướng lĩnh tiêu biểu) của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về Thủ đô dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc, tri ân các Anh hùng đã có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và giáo dục truyền thống, tiếp lửa yêu nước cho thế hệ trẻ.

Theo Ban Tổ chức, chặng đường của Chương trình sẽ chính thức xuất phát tại Đồng Tháp vào ngày 26-9 và đến Hà Nội vào ngày 08-10-2010. Dọc theo chiều dài của đất nước, chương trình sẽ có 8 cuộc giao lưu với những chủ đề ý nghĩa như: Tại Đồng Tháp “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”; tại TP Hồ Chí Minh “Miền Nam thành đồng Tổ Quốc - Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”; tại Gia Lai “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên”; tại Đà Nẵng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai”; tại Nghệ An “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”; tại Thái Bình… Tại mỗi điểm dừng chân, đoàn sẽ dành thời gian thăm viếng các di tích lịch sử như: Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, Khu di tích Đền Hùng...

Chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi” là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nên đã nhận được sự ủng hộ và biểu dương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ ngành, địa phương, hội viên CCB và nhân dân cả nước. Đặc biệt một số doanh nghiệp và nhà tài trợ đã nhiệt tình giúp đỡ như Tập đoàn Mai Linh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Nam (khu du lịch Đại Nam), Trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh...

An Hà