Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017). Đồng thời tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam; nhằm thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội hàng năm theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 6-7, tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và Quốc hội nước CHDCND Lào dự Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào. Nơi đây gần 70 năm trước, vào những năm 1948-1951, đồng chí Kaysone Phomvihane - Trưởng ban xung phong Lào Bắc và các thành viên của Ban hoạt động bí mật. Từ đây, cách mạng Lào phát triển đến vùng Lào Hùng, Phiêng Xả, Moong Nam, Thà Luông, rồi lan rộng ra các tỉnh đông bắc Lào. Những năm tháng hoạt động bí mật, gian khổ, đồng chí Kaysone Phomvihane cùng các chiến sĩ Ban xung phong Lào Bắc đã được người dân nơi đây cưu mang, che chở, giúp đỡ. Đồng chí Kaysone Phomvihane sau này là Tổng Bí thư, Chủ tịch BCH T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch nước CHDCND Lào.
Công trình Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô là điểm nhấn quan trọng, biểu tượng cho mối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, trong sáng thủy chung, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
PV