Các đại biểu là đại diện cựu chiến binh đến từ các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Đồng Tháp… đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về những kết quả công tác chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh trong hoạt động hội viên giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, những nét nổi bật trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế, những điển hình làm kinh tế giỏi cùng các hoạt động tình nghĩa hỗ trợ giữa các hội viên. Các đại biểu CCB chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Các đại biểu đã khẳng định 5 năm qua, toàn Hội đã nỗ lực đoàn kết, phấn đấu, khai thác được nhiều nguồn lực, tiềm năng đa dạng của hội viên. Nhiều cựu chiến binh là thương binh nặng đã vượt lên hoàn cảnh, dám nghĩ dám làm, trở thành gương sáng tại cộng đồng, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ đồng đội và đóng góp chung cho kinh tế-xã hội địa phương. Nhiều đại biểu đề xuất mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện về khoa học, kỹ thuật, đầu tư, tài chính để các doanh nghiệp, doanh nhân CCB có thêm điều kiện góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh. Phát biểu với các cựu chiến binh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đảng, Nhà nước biểu dương những thành tích của các cựu chiến binh, trong thời chiến cũng như thời bình đã luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ" và khẳng định: CCB luôn luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng và chính quyền. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước cho rằng: Cứ mỗi lần tổ chức Hội nghị này, theo sự đổi thay của đất nước, các hội viên CCB cũng thu được bước tiến vượt bậc. Chủ tịch cũng mong rằng các CCB về dự Hội nghị hôm nay sẽ là nhưng "hạt gạo cội" làm nhân tố nhân lên những điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi , đồng hành với phát triển của đất nước, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững. Chủ tịch nước nhấn mạnh, để đạt mục tiêu đến năm 2020 đưa đất nước tăng trưởng bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng 11 đề ra, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần phát huy đoàn kết, chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới toàn thể hội viên. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cam đoan, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các cựu chiến binh phát huy kinh nghiệm năng lực làm kinh tế, đồng thời mong muốn các cựu chiến binh sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần xung kích và tình đồng chí, đồng đội để sau mỗi nhiệm kỳ 5 năm, tổng kết của các cấp Hội sẽ đạt thêm nhiều thành tích vượt trội./. Quang Vinh