Thượng tướng Nguyễn Văn Được - tặng hoa chúc mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI.

Ngày 8-9, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025. Dự Đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (HĐTĐKT) T.Ư, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 300 điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Với tinh thần càng khó khăn càng phải thi đua, 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ cấp tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, hiệu quả. Qua đó, khơi dậy được sức mạnh to lớn của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Hà Nam phát huy tinh thần yêu nước, khả năng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, giành nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được biểu dương, động viên và ghi nhận những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

* Ngày 9-9, tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Dự Đại hội có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó chủ tịch thứ nhất HĐTĐKT T.Ư, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nam Định và các sở, ban, ngành, đoàn thể; Anh hùng LLVTND, Mẹ VNAH, Anh hùng Lao động cùng hơn 350 điển hình tiên tiến.

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đặt mục tiêu đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng phần việc, nhiệm vụ của mỗi người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nam Định phấn đấu đến năm 2025, tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2020) tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). Tỉnh có 50% số huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; Hải Hậu được công nhận huyện Nông thôn mới kiểu mẫu...

Tại Đại hội, UBND Nam Định được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Mười tập thể được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định năm 2019.

Vũ Minh Thực