Sau 34 năm phục vụ quân đội, năm 2008 CCB Trần Quốc Mạnh về nghỉ hưu tại Khu phố 8, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh với quân hàm Thượng tá. Năm 2009, ông được bầu làm Chi hội trưởng CCB khu phố; rồi năm 2012 ông giữ cương vị Chủ tịch Hội CCB huyện Hoành Bồ.

Với cương vị của mình, ông cùng Ban Chấp hành xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, ông tích cực chỉ đạo tổ chức chi hội và cơ sở hưởng ứng các phong trào của Hội và địa phương như: Thi đua như: “CCB gương mẫu”, “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, ông có nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục truyền thống như thành lập “Tổ tuyên truyền” của Hội CCB. Hằng năm, Hội CCB chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, các trường học tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền phổ biến những kiến thức về pháp luật; lịch sử địa phương, truyền thống Quân đội, các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tham gia đảm bảo an toàn giao thông cho hàng nghìn lượt thanh niên, học sinh. Chương trình “Sáng đường, sáng ngõ, an toàn giao thông”, từ nguồn kinh phí xã hội hoá, huyện Hội lắp hơn 1.800 cụm bóng đèn cho trên 80km đường ngõ, tại 55 thôn, khu phố; đồng thời đảm nhiệm việc quản lý, bảo dưỡng, đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng hoạt động liên tục. Ngoài ra, trong  5 năm (2014-2018), Hội vận động từ các nguồn tài trợ, phối hợp xóa nhà ở dột nát cho 23 gia đình hội viên và 2 gia đình thuộc hộ nghèo với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng; trao tặng hàng trăm suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, hội viên cao tuổi và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm, CCB Trần Quốc Mạnh cùng cán bộ, hội viên CCB tham gia với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Sơn