Binh nhì Mạc Bình Luận

Đó là Binh nhì Mạc Bình Luận  chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu Sư đoàn 363, Quân chủng PKKQ. Anh sinh năm 2000 ở Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia hiến máu tại ngày Hội hiến máu do Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư phối hợp với Sư đoàn 363 tổ chức vừa qua, với Mạc Bình Luận là lần thứ tư.

Lần hiến máu đầu tiên của Luận vào tháng 5-2018 tại Trung tâm hướng nghiệp thường xuyên Quảng Yên - nơi Luận theo học. Khi ấy, khẩu hiệu: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đã tác động mạnh tới anh. Không chỉ tình nguyện hiến máu đến 4 lần, Luận còn tuyên truyền, vận động nhiều chiến sĩ cùng đơn vị tự nguyện tham gia hiến máu.

Nằm trên ghế hiến máu, Luận chia sẻ: “Hiến máu không có hại cho sức khỏe, là việc làm có ích cho cộng đồng và xã hội. Mình là chiến sĩ phải gương mẫu tham gia để mọi người cùng làm theo. Tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu để được giúp ích cho nhiều người”.

Cao Thanh Đông