Trao giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021.

Sáng ngày 18/6, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2026; kết quả hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có ông Huỳnh Tó - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành xác định việc triển khai phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong cán bộ, hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt trong công tác hội; tập trung vào công tác vận động, phát triển tổ hùn vốn gây quỹ giúp nhau làm kinh tế giỏi với 59 mô hình, giới thiệu 347 hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội huyện, số tiền hơn 7 tỷ 700 triệu đồng; phối hợp mở 402 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, có 632 lượt hội viên cựu chiến binh tham dự.

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp anh Bộ đội Cụ Hồ, trên tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực vươn lên, cần cù, chí thú làm ăn và thực hành tiết kiệm, hội viên cựu chiến binh huyện Châu Thành tập trung phát triển các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững như: Mô hình nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà, vịt, nuôi lươn, nuôi ba ba; trồng màu dưới chân ruộng, trồng nấm rơm, trồng cây ăn trái, trồng cây có múi, múa bán vật tư nông nghiệp, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác.… Đặc biệt là những mô hình có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình nuôi lươn, nuôi ba ba, mô hình trồng chanh, dịch vụ máy gặt đập liên hợp cho thu nhập hàng năm hàng trăm triệu đồng. Đã có 2 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, cấp tỉnh 12 hội viên, cấp huyện 127 hội viên và cấp xã là 195 hội viên, góp phần quan trọng vào phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 5 năm qua, hội đã xóa 52 hội viên nghèo, xóa 186 hội viên cận nghèo; 5/8 cơ sở hội và 51/56 chi hội không có hội viên nghèo, hiện toàn hội chỉ còn 6 hội viên nghèo, chiếm 0,5%. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá, giàu đến tháng 6/2021 có 582 hộ, chiếm 52,29%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Tó - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đánh giá cao kết quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021 ở huyện Châu Thành, đưa phong trào của hội ngày càng đi lên, phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa lớn, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của cấp hội và hội viên, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hội, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, trong thời gian tới, ông Huỳnh Tó yêu cầu cấp hội cần tập trung làm tốt việc vận dụng xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch thúc đẩy phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 - 2026 ở cấp mình phù hợp với đặc điểm ở từng địa phương. Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ xây dựng tinh thần ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Dịp này, có 6 tập thể và 10 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021./.

Mỹ Dung