.jpg)
Ý kiến của bạn đọc hoan nghênh báo CCB Việt Nam đã thông tin kịp thời về các hoạt động của Hội CCB, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhất là những thông tin về Hội CCB các cấp tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân, tham gia giải quyết các điểm nổi cộm phức tạp, tranh chấp đất đai, khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Báo CCB Việt Nam đã tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, nêu gương CCB tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo đã có nhiều bài viết về hoạt động tình nghĩa, hoạt động từ thiện, giúp đỡ CCB nghèo, bị thiên tai hoạn nạn, nhất là những bài viết về một thời để nhớ của người lính về những năm tháng gian khổ, ác liệt mà hào hùng trên các chiến trường năm xưa làm cho những người lính tuy ở xa nhau trên khắp các vùng miền Tổ quốc thông qua tờ báo Hội thấy được gần gũi nhau hơn và thật xúc động khi biết những thông tin vui, buồn của đồng đội qua trang báo Hội.
Mới đây Báo CCB Việt Nam lại có thêm trang mục về tư vấn sức khỏe rất bổ ích với CCB tuổi cao, có bệnh mạn tính biết cách chủ động phòng ngừa, tìm hiểu cách chữa trị có hiệu quả để giữ gìn sức khoẻ, vốn quý giá nhất của đời người. Báo Hội thật sự là món ăn tinh thần không thể thiếu với CCB. Báo CCB Việt Nam luôn thể hiện tính chiến đấu cao; không bị thương mại hóa, luôn phát huy được truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, người cầm bút cũng là chiến sĩ. Đặc biệt mới đây tàu quân sự Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, cố tình cắt cáp của tàu thăm dò Bình Minh 02 gây thiệt hại lớn cho Việt Nam, vây bắt tàu cá của Việt Nam đang hoạt động trên vùng biển của Việt Nam gây nhiều thiệt hại cho ngư dân Việt Nam; Báo CCB Việt Nam đã kịp thời phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm sai trái, tôn trọng chủ quyền vùng biển của Việt Nam, tôn trọng luật biển quốc tế mà Trung Quốc là một bên đã cầm bút ký vào Luật Biển 1982, tôn trọng tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002, tôn trọng thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, không làm cho tình hình thêm phức tạp, thông qua đàm phán hòa bình để giải quyết những tồn tại, không làm tổn hại đến quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước; sự phản đối kiên quyết của CCB về những hành động sai trái của Trung Quốc đã được Báo CCB Việt Nam đăng tải kịp thời cùng với dư luận cả nước yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay những việc làm sai trái, phải đền bù thiệt hại cho Việt Nam.
Báo CCB Việt Nam cũng nhận được những nhận xét đóng góp chân tình của bạn đọc về những hạn chế của báo như chưa có nhiều bài viết trao đổi về kinh nghiệm hoạt động công tác Hội, một số bài viết chất lượng chưa cao, cần cố gắng mở rộng đội ngũ cộng tác viên ở các Tỉnh, Thành hội để phản ánh kịp thời những hoạt động, không để thiếu vắng hình ảnh thông tin của cấp Hội các địa phương trên tờ báo Hội. Khi viết về các vụ việc tiêu cực, tham nhũng ở các địa phương cần có sự trao đổi với Hội CCB các cấp để bảo đảm tính khách quan, chính xác, chặt chẽ và thống nhất trong giải thích giữa các cấp Hội với địa phương nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của tờ báo Hội.
CCB Lê Thế An