Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội Chi hội CCB ấp Lợi Hưng tham gia tuần tra góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Huỳnh Tuyết Quang - Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng khẳng định: Thời gian qua, các cấp Hội và hội viên CCB huyện Long Phú đặc biệt coi trọng và tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH).

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. 5 năm qua, các cấp Hội CCB có 186 ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Nhiệm kỳ 2020-2025, có 1 hội viên trúng cử BCH Đảng bộ huyện và 12 hội viên trúng cử BCH Đảng bộ các xã, thị trấn, 24 hội viên tham gia chi ủy chi bộ.

Trong công tác xây dựng chính quyền, các cấp Hội tham gia 126 cuộc tiếp xúc cử tri với 1.455 lượt hội viên; tích cực tham gia tuyên truyền và bảo vệ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; có 29 hội viên CCB trúng cử HĐND xã (chiếm 70,73%). Đây là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Hội phối hợp với Công an và các đoàn thể tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. Tổ chức 2.070 cuộc tuyên truyền với gần 114.000 lượt người dự. Trong đó có hơn 14.000 lượt hội viên (qua lồng ghép vào buổi sinh hoạt chi hội). Phối hợp và giúp Công an xử lý 715 vụ, với 1.407 đối tượng; giáo dục cảm hóa 225 trường hợp; có 395 hội viên tham gia phong trào “phòng chống tội phạm” tạo thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra đảm bảo TTAT xã hội trong dịp lễ, Tết được 493 cuộc, có 784 lượt CCB tham gia. Hội viên CCB tham gia hòa giải 38 cuộc, cảm hóa 17 đối tượng thanh niên chậm tiến; đồng thời 100% hội viên đều đăng ký thực hiện “6 không” và “8 xây 8 chống”.

Theo Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú - Huỳnh Tuyết Quang: “Với phương châm mỗi hội viên CCB là “tai, mắt” an ninh, các cấp Hội tích cực vận động hội viên phát hiện, tố giác các đối tượng phạm tội, giúp lực lượng công an sớm ngăn chặn và giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc gây mất ANTT, đem lại sự bình yên cho xóm, ấp. Hội còn chủ động phối hợp với lực lượng công an giáo dục, động viên và vận động các đối tượng lầm lỡ trở về hoà nhập cộng đồng, không tái phạm, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đối tượng lầm lỡ sau khi được giáo dục đã sửa chữa, khắc phục để tiến bộ, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT ở cơ sở”.

Dọc các tuyến đường ở ấp Lợi Hưng, Lợi Đức, xã Long Đức đều có hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời do Hội CCB xã phối hợp với các đoàn thể vận động người dân trong khu vực đóng góp thực hiện. Công trình đã góp phần bảo đảm ANTT và tiết kiệm chi phí sử dụng điện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tươi - Chủ tịch Hội CCB xã Long Đức cho biết: “Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” mà đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở xã Long Đức có nhiều chuyển biến tích cực.Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở ấp Lợi Hưng có 14 thành viên là hội viên CCB đang phát huy tốt thiệu quả. Cùng với tuyên truyền các quy định về pháp luật; cung cấp thông tin về tình hình tội phạm, CLB còn tham gia tuần tra, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội… Từ hiệu quả của CLBở ấp Lợi Hưng, Hội CCB xã Long Đức sẽ nhân rộng ra các ấp khác”.

Hữu Lợi