Hội viên Hội CCB phường Bãi Cháy tham gia giữ gìn ATGT tại điểm Trường tiểu học Bãi Cháy (T. P Hạ Long, Quảng Ninh).

Những năm vừa qua, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Năm an toàn giao thông” theo chủ đề từng năm, đồng thời chỉ đạo các tỉnh, thành Hội phát động, tổ chức tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu tham gia bảo đảm trật tự ATGT”. Trong số ra kỳ trước (số 1435), Báo CCB Việt Nam đề cập đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông của các cấp Hội CCB. Trong số này, Báo tiếp tục phản ánh về công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến (ĐHTT) bảo đảm TTATGT.

Giai đoạn 2018-2021, công tác xây dựng mô hình, ĐHTT trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT và văn hóa giao thông đã được các cấp Hội CCB lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai sâu rộng, đạt kết quả tốt. Nhiều mô hình, ĐHTT tiêu biểu được nhân rộng đến các cấp Hội trong toàn quốc

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, Hội CCB và Ban ATGT cùng cấp ký kết và triển khai thực hiện nhiều Chương trình phối hợp phù hợp với từng địa phương. Nhiều mô hình, ĐHTT trong công tác phối hợp được nhân rộng, phát huy có hiệu quả. Điển hình như mô hình phối hợp giữa Hội CCB với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên để duy trì, phát huy 68 cụm liên kết về ATGT, 130 tổ tự quản, 111 CLB gia đình quản lý, giáo dục con em không phạm tội và vi phạm pháp luật, 13 CLB tuyên truyền pháp luật; Hội CCB tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Chính trị và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố tổ chức 63 lớp cho gần 5.000 cán bộ từ cấp huyện trở lên về luật ATGT; mô hình Hội CCB tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban ATGT tổ chức tập huấn cho gần 1.000 cán bộ, hội viên trong tổ tự quản ATGT về thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia giao thông; mô hình cấp phát tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về ATGT và bồi dưỡng kiến thức lái xe an toàn, của Hội CCB T.P Cần Thơ…

Toàn Hội có hàng trăm mô hình, ĐHTT về ATGT đã và đang phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình, ĐHTT tốt, có sức cuốn hút và phát huy tác dụng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhiều mô hình mới có sức lan tỏa được nhân rộng như mô hình “Dọc đường, tuyến đường tự quản” của Hội CCB các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị, Tây Ninh, Bến Tre…; mô hình “Tổ CCB giữ gìn trật tự ATGT tại cổng trường học” của Hội CCB Hà Nội và các tỉnh Gia Lai, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình…; mô hình “Bến đò an toàn” của Hội CCB các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình…; mô hình “Camera an toàn” của Hội CCB các tỉnh Gia Lai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Cà Mau, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh …  

Những mô hình đã và đang phát huy có hiệu quả ở nhiều địa phương là mô hình “Tổ tự quản”, “Đội cứu nạn ATGT”, “Đoạn đường CCB tự quản”, “Khu phố ATGT”, “Đoạn đường an toàn, văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp”, “Bến đò, cầu phao CCB an toàn, kiểu mẫu”, “Đội tình nguyện hướng dẫn an toàn giao thông”, “5 không, 2 phải”, “Chi Hội CCB tự quản về ANTT gắn với ATGT” , “CCB thắp sáng đường quê”,  “Chi hội CCB tự quản”… Trong đó, Hội CCB các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Bình; Hội CCB T.P Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng ... là những địa phương khởi nguồn nhiều mô hình tốt, một số mô hình đã được nhân rộng trong tỉnh, thành và toàn Hội.

Phong trào có nhiều cá nhân ĐHTT được các tổ chức Hội nhân rộng như CCB Dương Đức Bảo, xã Quang Trung, huyện An Lão, T.P Hải Phòng, đã tổ chức CCB thường xuyên trực tại các điểm đen giao thông để giải quyết, hoà giải, đưa người đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và tài sản của người gặp tai nạn giao thông. CCB Trần Văn Phú, phường Dĩnh Kế, T.P Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, hằng ngày sử dụng xe điện cá nhân đưa đón hàng chục lượt học sinh đi, về bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cha mẹ học sinh yêu mến, được UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Cùng với việc tham gia giữ gìn trật tự ATGT, từ năm 2018 đến nay, toàn Hội hiến hơn 500.000m2 đất, quyên góp ủng hộ gần 70 tỷ đồng để làm đường. Nhiều tấm gương CCB không chỉ hiến đất, đóng góp tiền của mà còn tự nguyện góp sức với hàng nghìn ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, cầu cống các loại. Sự gương mẫu của các CCB được cấp ủy, chính quyền địa phương hoan nghênh và nhân dân hưởng ứng làm theo.

Từ sự phát triển rộng khắp và hiệu quả của phong trào trong những năm qua, một số kinh nghiệm được rút ra là: Các cấp Hội cần tích cực, chủ động trong nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp. Tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức, động viên hội viên tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu và vận động, tuyên truyền gia đình, người thân tích cực thực hiện các quy định về giữ gìn trật tự ATGT. Luôn gắn Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT” với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, tích cực xây dựng các mô hình, điển hình về an toàn giao thông. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Quang Vũ