Nhớ lại những ngày đầu, cụ kiến nghị thành lập Hội Khuyến học của quận và cơ sở, được lãnh đạo chính quyền địa phương ủng hộ. Sự ra đời của Hội Khuyến học quận dấy lên phong trào thi đua học tập, nhiều nhà hảo tâm tham gia. Việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học phát triển. Trung tâm học tập cộng đồng được hình thành, có sức lan tỏa rộng rãi đến từng tổ dân phố, từng gia đình. Đến nay, quận có 4 Hội Khuyến học phường, 196 Hội Khuyến học ở các trường, khu dân cư và 23 Ban Khuyến học tộc họ, cơ quan với gần 16.000 hội viên. Tổng số tiền vận động hỗ trợ Khuyết học trong những năm qua của Hội trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, cụ Doãn Mậu Hòe cùng một số anh em tâm huyết thành lập Quỹ Khuyến học Lê Văn Hiến. Ngay buổi ra mắt, với uy tín của cụ, Quỹ Khuyến học nhận được 156 triệu đồng của 55 tổ chức, cá nhân. Từ hoạt động của Hội Khuyến học đến Quỹ Khuyến học Lê Văn Hiến, hàng nghìn em học sinh được hỗ trợ, hàng trăm em bỏ học trở lại trường, phấn đấu học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội. Riêng bản thân cụ còn nhận bảo trợ 2 cháu mồ côi, mỗi năm 600 nghìn đồng/cháu học từ lớp 9 đến lớp 12.
Cụ Doãn Mậu Hòe còn đảm đương các cương vị Trưởng ban công tác mặt trận, Phó bí thư chi bộ, công tác Hội CCB; công việc nào cụ cũng hăng hái, gương mẫu hoàn thành tốt, được nhân dân tin yêu. Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” do cụ đề xuất thật sự có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư. Với những thành tích đạt được, cụ Doãn Mậu Hòe được Thủ tướng Chính phủ, chính quyền thành phố khen tặng nhiều phần thưởng cao quý và danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”.
Bài và ảnh: Anh Phúc