Là một vùng du lịch sinh thái nổi tiếng, Cát Bà còn là nơi có nguồn hải sản phong phú cả về chất lượng và số lượng. Hơn nữa, có một số loài cá còn chữa được bệnh. Người dân ở đảo cho biết, mật của loài cá hói còn chữa được cả bệnh tiểu đường (chưa có công bố của ngành chuyên môn). Cũng chính bắt nguồn từ là một vùng có điều kiện nuôi trồng thủy sản thuận lợi, cho nên bà con ở nhiều nơi về hòn đảo này để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản để kinh doanh, sinh sống. Thời kì đầu còn nhỏ lẻ, chục năm trở về đây, việc nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, phên dậu đã đến mức báo động, dẫn đến ảnh hưởng cảnh quan cũng như môi trường sinh thái.
Nhằm trả lại cho môi trường sinh thái của vùng đảo Cát Bà, đồng thời có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể của thị trấn Cát Bà đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và cùng phối hợp, quyết tâm đưa Cát Bà trở thành vùng sinh thái không ô nhiễm của đất nước.
Thị trấn Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Thực tế thời gian qua, một số hộ dân đã chiếm đất mặt nước trên biển khu vực Cát Bà để nuôi cá lồng bè, dịch vụ thủy sản và dịch vụ ăn uống, gây ô nhiễm môi trường. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, QĐ số 556/QĐ-UBND ngày 19-6-2009, QĐ số 1356/QĐ-UBND ngày 22-7-2008 của UBND huyện Cát Hải, thực hiện Kế hoạch số 258/KH-TCT ngày 20-8-2009 của tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động nuôi cá lồng bè trên biển khu vực Cát Bà; từ ngày 25 đến 28-8-2009, đội kiểm tra liên ngành thủy sản huyện Cát Hải đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 26 chủ bè “chiếm” đất mặt nước và cắm lồng cố định nuôi cá tại địa điểm: vụng O, vụng Trâu Đầm, cửa hang Vẹm - vịnh Bến Bèo - thị trấn Cát Bà, là 59 ô lồng với tổng diện tích đất mặt nước lấn chiếm gần 6.000m2. Qua hơn 5 tháng thực hiện QĐ 556/QĐ-UBND của UBND huyện, tổ công tác UBND huyện, đội kiểm tra liên ngành thủy sản, UBND thị trấn Cát Bà, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tuyên truyền, vận động, đồng thời cưỡng chế các đối tượng không có ý thức hợp tác, không kí nhận quyết định… tiến hành xử lí, giải tỏa 100% các ô lồng cắm cố định nuôi cá trên vịnh Bến Bèo, trả lại gần 6.000m2 “đất mặt nước” lấn chiếm cho Nhà nước. Đây là một quyết định đúng, được đông đảo bà con nhân dân thị trấn Cát Bà, các hộ ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cát Bà, các du khách đồng tình ủng hộ.
Để đảm bảo cảnh quan và môi trường cho huyện đảo Cát Hải, đồng thời tạo điều kiện cho bà con đầu tư nuôi trồng thủy sản đúng hướng, UBND huyện, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan đang khảo sát và xây dựng đề án để quy hoạch vùng nuôi cá lồng bè trên các vịnh Cát Bà; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ bè tự giác chấp hành vệ sinh môi trường và neo đậu đúng vị trí đã được quy định.
*Bài và ảnh: *TRẦN KIM TUYẾN