Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng chống đối.

Trước những diễn biến nhanh, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai lực lượng canh trực tại các chốt kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19. Sau thời gian triển khai thực hiện trên địa bàn T.P Hải Phòng, đa phần người dân đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và yêu cầu của các tổ chốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những trường hợp có hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và bức xúc trong dư luận nhân dân.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13-2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu - 2021), trên quốc lộ 5A, tại khu vực xã Đại Bản và Lê Thiện thuộc huyện An Dương, T.P Hải Phòng xuất hiện nhiều tốp thanh niên sử dụng mô tô vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ địa bàn tỉnh Hải Dương vào T.P Hải Phòng. Có thanh niên còn liều lĩnh lao thẳng xe mô tô vào lực lượng chức năng đang làm việc khiến 1 chiến sĩ Công an bị thương…

Lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương thông báo, phối hợp cùng Công an huyện An Dương, Công an các xã Lê Thiện, Đại Bản tổ chức bắt giữ 34 đối tượng và 18 mô tô. Đồng thời, tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực này nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, người dân huyện An Dương, T.P Hải Phòng bức xúc: “Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng chức năng đang rất vất vả tham gia canh trực tại các chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Vậy mà có những đối tượng vẫn coi thường pháp luật, cố tình chống đối lực lượng chức năng làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống dịch bệnh

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiếm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân (từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức).

Đối với hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý hình sự theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015…

Đề nghị các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật những đối tượng cố tình chống đối lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để làm gương!

Bài và ảnh: Thanh Quảng