Báo cáo của chính quyền tỉnh cho biết: Trước ngày 22-5-2013, xử phúc thẩm tại TP Vinh, về vụ án Hồ Đức Hòa cùng 14 tòng phạm, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tổ công tác của lực lượng công an xuống địa bàn nắm tình hình thì bị một số giáo dân thuộc giáo xứ Mỹ Yên và vài nơi khác, chặn đường đánh đập rồi bắt 3 cán bộ giam giữ… Biết rằng, giáo phận TP Vinh có 170 giáo xứ, với 212 linh mục và hàng chục vạn giáo dân.

Tiếp đó, hơn 100 giáo dân, kéo tới bao vây nhà của Trưởng ban Quân sự xã Nghi Phương, nơi có công an đang ở. Họ la hét, chửi bới tục tằn; dùng gạch đá ném vào nhà, đập phá, dùng xăng đốt, làm hư hỏng các tài sản và đe dọa tính mạng của nhiều người…

Trước sự việc này, ngày 27-6-2013, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án; bắt tạm giam hai bị can quậy phá nhiều nhất là Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 245, Bộ Luật hình sự. Lập tức, một số phần tử kích động thân nhân của Khởi và Hải cho rằng: Công an bắt sai người; bắt người sai pháp luật. Phải thả Hải và Khởi ngay lập tức.

Trước lời lẽ xuyên tạc đó, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An khẳng định với báo giới và công luận, cùng Tòa giám mục, gia đình bị can rằng, khởi tố, bắt tạm giam Khởi và Hải là đúng người, đúng tội danh, đúng quy định của pháp luật. Hơn nữa, trước cơ quan CSĐT, hai bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin được pháp luật khoan hồng…

Song, nhiều ngày sau, giáo dân vẫn tụ tập đông người, kéo đến trụ sở UBND xã Nghi Phương, mang theo băng rôn, khẩu hiệu phản đối chính quyền địa phương; bao vây phòng làm việc của cán bộ, nhân viên. Tệ hại hơn, họ xông vào chửi bới, đánh đập những người trong ủy ban; dùng gạch, đá tấn công lực lượng công an đang thực thi nhiệm vụ.

Chiều 4-9-2013, nhà thờ giáo xứ Mỹ Yên rung chuông báo động. Liền sau đó, hàng nghìn giáo dân lại kéo đến trụ sở UBND xã Mỹ Yên chửi bới, đánh đập, khiến một số người dân và 6 cán bộ bị thương…

Trước hiện trạng này, cơ quan chức năng phải kiên quyết hơn nữa, vạch trần âm mưu kẻ lợi dụng tôn giáo, chỉ đạo từ xa, kích động một số giáo dân gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và giam người trái pháp luật. Đó là 3 vụ án cần khởi tố để điều tra. Mặt khác, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương, trong đó có Hội CCB, tăng cường tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và sinh hoạt.

Cũng cần nói thêm rằng, vị linh mục đại diện Va-ti-căng ở Việt Nam, hoàn toàn không đồng tình với những việc làm sai trái nói trên và phê phán luận điệu xuyên tạc, vu khống chính quyền Việt Nam của các phần tử phản động ở nước ngoài. Vụ gây rối ở xã Nghi Phương nhất định sẽ được giải quyết theo pháp luật, sớm ổn định đời sống nhân dân tại địa phương.

Thành Nam