Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi: Ngày 1-10, Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thức VI (2014-2019). Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy  viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của hơn 30.000 hội viên CCB trong tỉnh luôn bám sát nghị quyết, chủ trương của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ của địa phương và của T.Ư Hội. Nổi bật là công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và quyền lợi hợp pháp của hội viên, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phong trào thi đua “CCB đoàn kết giúp nhau xóa nghèo, làm giàu hợp pháp” ngày càng phát triển, bằng nhiều biện pháp như góp vốn quay vòng, xây dựng quỹ Hội, quỹ đồng đội cho vay không lãi, vay vốn ưu đãi để hội viên sản xuất kinh doanh. Từ những nguồn vốn này, toàn Hội xây dựng 41 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 319 trang trại, 140 cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ do CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho 8.000 lao động, trong đó có hơn 6.000 lao động là CCB, CQN và con em, giảm 1.590 hộ CCB nghèo, xóa trên 2.000 nhà tạm, 101/184 xã, phường, thị trấn không còn hộ nghèo. Từng cấp Hội phối hợp các ngành chức năng, giải quyết các chế độ cho trên 10.000 hội viên, quy tập 281 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, hỗ trợ hàng tỷ đồng cho hội viên gặp khó khăn, tặng quà nhân dịp lễ tết. CCB tỉnh đã hiến 98.000m2 đất để xây dựng công trình phúc lợi và 16.000 ngày công làm mới và sữa chữa cơ sở hạ tầng nông thôn.

Với những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của T.Ư Hội, các Bộ, ngành, UBND tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực, thành tích tương đối toàn diện trong phong trào thi đua, nhấn mạnh những nội dung cần chú ý trong phong trào thi đua mới. Trước hết mỗi cán bộ, hội viên phải hương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; CCB tham gia tích cực công tác giám sát và phản biện xã hội.

Tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được trao Cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội cho 5 tập thể và Bằng khen cho 12 tập thể; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 22 các nhân có nhiều thành tích trong 5 năm qua.

Hội CCB T.P Hà Nội: Ngày 4-10, Hội CCB T.P Hà Nội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI. Đến dự có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Anh hùng LLVTND - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Nổi bật Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB thành phố 5 năm qua là tham gia 15.605 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia 7.566 ý kiến xây dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương… Phong trào thi đua đã tạo động lực quan trọng đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB vào tổ chức Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. 5 năm qua Hội đã kết nạp thêm 58.006 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 271.000 đồng chí.

Nhân dịp này, Hội CCB thành phố vinh dự được T.Ư Hội CCB Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019; 9 tập thể được T.Ư Hội khen thưởng danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2019; 29 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Hội CCB tỉnh Hưng Yên: Ngày 2-10, Hội CCB tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI và Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam. 115 đại biểu đại diện hơn 69.000 hội viên trong tỉnh tham dự Đại hội. Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Đỗ Tiến Sĩ - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, 161 Hội cơ sở phát triển 6.601 hội viên mới, vận động 37.132 CQN vào 807 CLB CQN. Hội CCB các cấp chú trọng giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay có 249 doanh nghiệp CCB, 10 HTX, 1.106 trang trại, 3.842 gia trại, tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động. Số hộ CCB diện khá và giàu đạt 69%, hộ CCB nghèo còn 1,34%. Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu như CLB Doanh nhân CCB thị xã Mỹ Hào (Yên Mỹ), các doanh nhân CCB Luyện Văn Việt, Vũ Công Sơn, Nguyễn Huy Đua, Trương Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Quảng… CCB trong tỉnh đã hiến 41.773m2 đất, 38 tỷ đồng, 52.865 ngày công; thành lập 180 tổ vệ sinh môi trường, 149 tổ tự quản ATGT, 567 tổ ANTT, tham gia hòa giải thành hơn 1.300 vụ việc; xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 1,7 tỷ đồng xây sửa 60 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, có 2.218 tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng và tại Đại hội; 85 đơn vị và cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Hội, UBND và Hội CCB tỉnh Hưng Yên; 7 đại biểu xuất sắc được bình chọn đi dự Đại hội thi đua CCB gương mẫu toàn quốc.

Hội CCB tỉnh Điện Biên: Ngày 3-10, Hội CCB tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI và Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam. Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 5 năm qua, các cấp Hội và hội viên phát huy truyền thống: Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Toàn tỉnh có 177 cơ sở Hội, 1.635 chi hội, 468 tổ tự quản, 76 cụm liên kết an ninh, 1.200 tổ hòa giải, 100 CLB CCB, CQN, 17.734 hội viên CCB (kết nạp mới được 2.386 hội viên). Các cấp Hội và hội viên góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Hội Doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của các doanh nghiệp, qua đó tạo doanh thu và giải quyết việc làm cho người lao động.

Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội CCB tỉnh, tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin và ảnh: Nguyễn Phát,  Quốc Huy, Hoàng Linh, Anh Hải