Dự kiến, trong ba tháng cuối năm các doanh nghiệp sẽ xuất tiếp khoảng 1,4 triệu tấn gạo.

Căn cứ vào lượng hợp đồng đã ký, VFA cho biết khả năng giao hàng dự kiến trong tháng 10 là 600.000 tấn gạo; tháng 11 là 400.000 tấn gạo và tháng 12 là 400.000 tấn gạo.

Dự kiến lượng gạo hàng hóa còn đến cuối năm là 600.000 tấn, tuy nhiên VFA cho rằng cần rà soát lại vì số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) có thay đổi nhiều.

Theo báo cáo của VFA, xuất khẩu gạo tháng Chín vào khoảng 750.000 tấn, thấp hơn 50.000 tấn so với kế hoạch do mưa nhiều, thời tiết xấu ảnh hưởng tiến độ giao hàng; đồng thời do nhu cầu nhập khẩu yếu, lượng đăng ký hợp đồng tháng Chín cũng giảm trong khi giá gạo trong nước tăng. Tuy nhiên, lũy kế lượng đăng ký hợp đồng đến hết tháng Chín vẫn ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay./.

Chí Đức