Đại tướng Lương Cường, trò chuyện, chúc mừng thanh niên huyện Đan Phượng lên đường nhập ngũ năm 2019.

Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội giao, nhận quân đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng 20-2, những thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ huyện Đan Phượng, T.P Hà Nội đã lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tới dự Lễ giao, nhận quân của huyện Đan Phượng năm 2019 có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) T.P Hà Nội.

Thanh niên huyện Đan Phượng hăng hái lên đường nhập ngũ.

Năm 2019, những thanh niên trúng tuyển NVQS của huyện Đan Phượng đều là công dân có đủ trình độ văn hóa, sức khỏe và phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; là những công dân ưu tú tiêu biểu của địa phương. Sau buổi lễ, các thanh niên trúng tuyển được bàn giao về các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn phòng không 280, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không- Không quân; Lữ đoàn pháo binh 368, Quân đoàn 1; Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh, và Trung tâm huấn luyện Công an T.P Hà Nội.

Người thân tặng hoa chiến sĩ trẻ trước lúc lên đường.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Đan Phượng mong muốn, các gia đình có con em nhập ngũ thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với huyện, xã, các đơn vị nơi con em mình công tác, để cùng động viên, giáo dục, giúp đỡ con em mình hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm với đất nước... Đại diện các đơn vị nhận quân cũng thống nhất thường xuyên liên hệ với địa phương và các gia đình có công dân nhập ngũ; kịp thời thông tin, trao đổi tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: HỒNG SƠN-CƯỜNG HIẾU)

* Sáng 20-2, các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Năm nay, TP Đà Nẵng tập trung giao, nhận thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Tổng cục Hậu cần; Bộ đội Biên phòng thành phố; Binh chủng Hóa Học và một số đơn vị thuộc Quân khu 5.

Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 tặng hoa, động viên thanh niên quận Hải Châu lên đường nhập ngũ.
Quang cảnh lễ giao nhận quân năm 2019 tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Lễ giao, nhận quân diễn ra nhanh gọn, toàn thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn thành phố được nâng cao. Trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 84,3%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 21,4%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 49%; đảng viên chiếm 1%; cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan, tổ chức đạt 8,6%... (Tin, ảnh: CHUNG NGÂN THÚY)

* Sáng 20-2, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Năm 2019, quận Lê Chân tổ chức giao quân cho các đơn vị nhận quân: Vùng I Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng I Cảnh sát biển, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Lữ đoàn 242, Quân khu 3, Trung đoàn 50, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo địa phương động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Lê Chân, chất lượng tân binh năm nay của quận khá đồng đều cả về sức khỏe và trình độ văn hóa. Công tác tuyển chọn và gọi tân binh nhập ngũ trên địa bàn quận được thực hiện đúng luật, đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Nhân dịp này, UBND quận Lê Chân đã xây 1 nhà tình nghĩa và trao 33 sổ tiết kiệm tặng 34 công dân có hoàn cảnh khó khăn; 100% các phường tổ chức tiếp xúc, gặp mặt tặng quà thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. (Tin, ảnh: MẠNH NAM)

* Sáng 20-2 tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019.

Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức giao nhận quân cho các đầu mối đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 206, Lữ đoàn 414 thuộc Quân khu 4; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thanh niên Thành phố Huế háo hức lên đường nhập ngũ.

Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 được nâng lên. 100% thanh niên đều là đoàn viên và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ... Công tác giao quân ở tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra long trọng, trang nghiêm, an toàn và đúng thời gian quy định.

Trước ngày thanh niên chuẩn bị lên đường các địa phương đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi tặng quà, tặng sổ tiết kiệm trị giá từ 1 đến trên 3,5 triệu đồng cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. (Tin, ảnh: LÊ SÁU)

* Sáng 20-2, đông đảo thanh niên tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam hăng hái lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Các thanh niên huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi qua cầu vinh quang.

Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước 9 giờ sáng 20-2, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác giao, nhận quân cho các đơn vị. Năm nay, tỉnh Quảng Ngãi được giao, nhận quân cho 12 đầu mối: Sư đoàn 320, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3), Vùng 4 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 2; Sư đoàn 307, Sư đoàn Bộ binh 315, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  Bộ đội Biên phòng tỉnh... Lễ giao, nhận quân tại các địa phương đã diễn ra trang trọng, chu đáo và thành công tốt đẹp.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Nam, năm 2019, chất lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh có bước nâng cao, đáp ứng đủ số lượng yêu cầu trên giao. (Tin, ảnh: KIM NGÂN)