Giá lúa gạo hiện nay đang tăng nhẹ, theo VFFA giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường hiện dao động từ 7.050 – 7.200 đ/kg, lúa dài khoảng 7.200 – 7.350 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 9.400 – 9.500 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 9.250 – 9.350 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 11.400 – 11.500 đ/kg, gạo 15% tấm 10.800 – 10.900 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 10.250 – 10.350 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Được biết, hiện VFA đã dự trữ một lượng gạo đủ lớn tại các kho ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang để cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên, nếu thị trường gạo trong nước có vấn đề về giá thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẽ tăng cường các điểm bán gạo bình ổn đủ sức cung cấp gạo cho thị trường. Giá gạo bình ổn sẽ thấp hơn giá thị trường 15%.

Cũng theo VFA, đơn vị này đã có kế hoạch bình ổn giá gạo trong nước. Trước mắt sẽ tính toán hợp lý lượng gạo xuất khẩu để cân đối với số lượng tồn kho trong các doanh nghiệp đủ sức cung cấp cho thị trường trong nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã được phân công nhiệm vụ tham gia bình ổn giá. Theo đó, giá lúa gạo thế giới tăng hay giảm thì doanh nghiệp trong nước vẫn phải thu mua lúa gạo trong dân theo giá thị trường để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho nông dân.

A Hoàng