Ngày 29-7, tại Hà Nội, Hội nghị Giao ban báo chí toàn quốc do Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, Bộ Y tế đã cử tiến sĩ Lâm Mai Anh, thuộc Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế đến thông báo tác hại của Amiăng (Chrysotile) tới sức khỏe con người.
Tiến sĩ Lâm Mai Anh cho biết, ngày 17-7-2014, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Tổ chức Y tế thế giới tổ chức Hội thảo về amiăng và sức khỏe, với sự tham gia của các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, các nhà khoa học, các đại biểu quốc hội và đại diện các bộ, ngành. Hội thảo đã thống nhất khẳng định: Tất cả các dạng Amiăng đều gây ung thư ở người. Đây là kết quả sau 40 năm nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới.
Hội thảo cũng khuyến cáo càng tăng việc sử dụng Amiăng thì càng làm tỉ lệ ung thư gia tăng. Thế giới đã tổng kết chi phí dành cho bệnh ung thư do Amiăng vượt quá giá trị kinh tế do Amiăng mang lại (năm 2008 thế giới chi phí bệnh do Amiăng là 2,4 tỉ USD so với 802 triệu USD giá trị kinh tế Amiăng mang lại). WHO và ILO kêu gọi các quốc gia thành viên (trong đó có Việt Nam) cấm sử dung Amiăng trắng nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động và đặc biệt sức khỏe cho người tiêu dùng và cộng đồng.
Tiến sĩ Lâm Mai Anh nhấn mạnh: Việc phổ biến, tuyên truyền tác hại của Amiăng cho người dân, nhất là nước ta còn rất hạn chế. Có nguyên nhân là tháng 5-2013 tại Hội nghị thông qua Công ước Rotterdam (Công ước về Thủ tục thỏa thuận được thông báo trước đối với hóa chất độc hại và thuốc bảo vệ thực vật trong thương mại quốc tế) 143 nước đồng ý, chỉ có 7 nước, trong đó có Việt Nam (nước nhập khẩu Amiăng duy nhất) phản đối đưa Amiăng vào trong danh sách.
Nhật Huy