Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Haji Mohd Hanifa đã thông báo với Đại tướng Phùng Quang Thanh về kết quả làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam.

Hai bên đã đưa ra nhiều chương trình hợp tác giữa hải quân hai nước như thúc đẩy việc thiết lập đường dây nóng để giải quyết kịp thời những vấn đề trên biển mà hai bên cùng quan tâm. Hải quân Brunei sẽ cử sỹ quan sang học tiếng Việt; cử tàu sang giao lưu với Hải quân Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa quân đội và hải quân hai nước trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, quan hệ về quốc phòng phát triển đã tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Thời gian tới quân đội và hải quân hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tổ chức tốt việc giao lưu gữa các tàu của hải quân hai nước, giao lưu sỹ quan trẻ, phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn, chống khủng bố và chống cướp biển giữa hải quân hai nước.

Cũng tại buổi tiếp, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chuyển lời hỏi thăm đến Bộ trưởng Năng lượng Brunei./.

Theo Vietnam+