Tại buổi Lễ, Đại tá Võ Bá Dương - Phó Chính ủy Nhà trường đã báo cáo với Người và Đại tướng Võ Nguyên Giáp những thành tích tiêu biểu của Nhà trường. Trong đó nhấn mạnh: Hơn 60 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống “Chủ động sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, vượt khó vươn lên, làm chủ kỹ thuật, dạy tốt học tốt”, dù trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó. Hàng vạn cán bộ sĩ quan và nhân viên kỹ thuật thông tin của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội một số nước trong khu vực được đào tạo tại Nhà trường, nối tiếp nhau, không ngừng trưởng thành và có mặt trên khắp các chiến trường trong các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Nhiều đồng chí đã trưởng thành và đã trở thành cán bộ cao cấp, cán bộ khoa học, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt trong quân đội và Binh chủng Thông tin.
Ngay sau buổi lễ, các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường đã thắp những nén hương thành kính tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại nơi đất mẹ linh thiêng để bản hùng ca Điện Biên Phủ được ngân lên hùng tráng với tất cả những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng nhất; tham quan Nhà truyền thống, báo tường của các khoa, đơn vị trưng bày chào mừng kỷ niệm 60 Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Công Thi