Các trắc thủ huấn luyện trên xe tác chiến điện tử.

Là một trong những lực lượng chiến đấu của Quân đội được ưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, bộ đội tác chiến điện tử (TCĐT) toàn quân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ TCĐT Quân khu 5 đã n lực nâng cao chất lượng huấn luyện và làm chủ trang bị khí tài hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Màn đêm dần xuống, chiếc xe TCĐT cơ động của Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu Quân khu 5 nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Ánh sáng đèn xe loang loáng khắp thao trường. Bộ đội triển khai trang bị khí tài và làm công tác ngụy trang, nghi binh. Tiếng động cơ, âm thanh máy móc trên xe rì rầm, trần xe nhanh chóng mở ra. Các trắc thủ lắp ráp thiết bị, cánh ăng ten xoay chuyển, hệ thống trinh sát định vị bắt đầu hoạt động, tín hiệu màn hình trên xe đã xuất hiện. Gương mặt Thượng úy QNCN Đinh Hữu Bảo Ngọc - Đài trưởng Đài 3 đã bớt căng thẳng. Anh cho biết, đây là bước quan trọng bảo đảm cho chỉ huy và kíp trắc thủ huấn luyện thực hành chiến đấu trinh sát, chế áp và bảo vệ mục tiêu.

Buổi huấn luyện đêm trên thao trường của đơn vị bắt đầu. Không gian khá chật hẹp trong xe TCĐT cơ động là nơi các trắc thủ tổ đài thực hành huấn luyện dò tìm, phát hiện, gây nhiễu mục tiêu. Thiếu tá Cao Hà Tân - Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 97 cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác trinh sát điện tử, nắm chắc địa bàn, tiểu đoàn tập trung huấn luyện bộ đội làm chủ phương tiện khí tài mới hiện đại, thành thạo các nội dung triển khai, thu hồi, di chuyển trận địa theo phương án chiến đấu và tổ chức ngụy trang, nghi binh bảo đảm bí mật. Để hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi huấn luyện đêm thì trước đó, bộ đội được rèn luyện kỹ lưỡng thao tác vào ban ngày. Tiểu đoàn còn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; đa dạng hình thức, phương pháp huấn luyện như: trình chiếu, mô phỏng, sơ đồ tư duy, xây dựng giáo án video, đồng thời chuẩn bị chu đáo về vật chất huấn luyện.

         Đối với kíp chiến đấu, để trinh sát, gây nhiễu mục tiêu đạt hiệu quả cao, các trắc thủ phải làm chủ và khai thác hiệu quả các loại phương tiện khí tài trong biên chế và trang bị mới hiện đại.

         Đêm tháng 8, tiết trời miền Trung thật nóng nực, oi nồng. Sau khi theo dõi bộ đội huấn luyện thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa, triển khai chuyển cấp chiến đấu, Thượng tá Phạm Văn Thành - Phó trưởng Phòng TCĐT Quân khu 5 từ bên trong xe bước ra. Anh cho biết: Bộ đội TCĐT phải được huấn luyện toàn diện các nội dung, nhưng trọng tâm là huấn luyện chuyên sâu về TCĐT. Sau mỗi nội dung, đơn vị  tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huấn luyện tiếp theo; đội ngũ cán bộ phải nắm chắc công tác tham mưu chỉ huy TCĐT, đổi mới trong huấn luyện chiến thuật chuyên ngành theo đúng nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến và thực tế chiến đấu. Phòng TCĐT đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu Quân khu chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, hội thi hội thao có hiệu quả.

Nhờ làm chủ phương tiện, trang bị khí tài hiện đại và nâng cao chất lượng huấn luyện nên những năm qua, lực lượng TCĐT Quân khu 5 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Tiểu đoàn TCĐT 97 đã tổ chức lực lượng, phương tiện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác trinh sát điện tử trên địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo cấp trên xử lý tình huống.

Đêm trên thao trường vẫn rì rầm âm thanh của các loại máy móc kỹ thuật. Những cánh ra-đa vẫn chao nghiêng thu nhận tín hiệu. Trong bình yên của quê hương miền Trung, Bộ đội TCĐT Quân khu 5 vẫn không một phút lơ là với nhiệm vụ thức đêm canh trời.

                                                                          Bài và ảnh: Trần Thông