Bộ đội Phòng hóa phun thuốc tiêu trùng chống dịch Covid-19 tại T.P Hội An.

Có mặt trên sân bãi rộng của Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phòng xạ, hạt nhân miền Trung, thuộc Binh chủng Hóa học, chúng tôi thấy những chiếc xe đặc chủng được xếp thành hàng ngay ngắn, chính quy. Đơn vị đang tiến hành kiểm tra toàn bộ xe máy, trang thiết bị kỹ thuật chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng, chống dịch tiếp theo.

Chiếc mũ trắng cứng trên đầu, khẩu trang che gần kín mặt, Trung úy Trịnh Bá Dương - lái xe của phân đội Tiêu tẩy Đại đội 67 bắt đầu câu chuyện của mình và đồng đội:

- Những ngày qua, đơn vị làm nhiệm vụ phun thuốc chống dịch bệnh ở quận Sơn Trà, T.P Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, T.P Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trở ngại lớn nhất là bộ đội không thông thuộc địa bàn, nhiều nơi đường nhỏ hẹp rất khó kéo ống dây phun thuốc vào tận nơi, phải mang mặc đồ bảo hộ hóa học làm việc trong thời gian dài nên anh em rất nhanh bị xuống sức... Nhưng với trách nhiệm và vì sức khỏe bà con vùng dịch, chúng tôi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chỉ vài ngày sau khi vợ anh sinh con thứ hai thì dịch bệnh bùng phát. Đơn vị cấm trại 100%, mọi công việc gia đình chỉ còn biết trông vào ông bà ngoại.

Để tham gia dập dịch, cùng với Tiểu đoàn Phòng hóa 78, Bộ Tham mưu Quân khu 5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phòng xạ, hạt nhân miền Trung, thuộc Binh chủng Hóa học đã lên đường làm nhiệm vụ. Đơn vị sử dụng xe tiêu tẩy đa năng IVECO, có gắn máy Sadiz, một thiết bị tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng mới nhất. Trung tá Nguyễn Đình Thuận - Chỉ huy trưởng Trung tâm cho biết thêm:

- Quá trình phun thuốc khử trùng tại các vùng dịch, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và Quân khu 5 để khảo sát, chọn lựa địa bàn để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Trước đó, Trung tâm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng khai thác trang bị mới cho 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Công tác bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh lây nhiễm dịch bệnh cũng được lãnh đạo, chỉ huy bàn tính kỹ và thực hiện nghiêm quy định an toàn, mang mặc đầy đủ trang bị bảo hộ, mặt nạ chống độc cho mọi thành phần làm nhiệm vụ.

T.P Hội An, những ngày dịch bệnh thật vắng lặng. Chỉ có những chiếc xe bộ đội hóa học rì rầm tiếng máy nổ, chạy dọc ngang những con phố cổ để phun thuốc khử trùng. Trên xe, kíp bốn người, Trung úy Trịnh Bá Dương tập trung điều khiển xe chạy đúng tốc độ, lựa hướng gió phù hợp để đưa các vòi phun phóng thuốc đi thật xa về các hướng. Qua chiếc mặt nạ, những giọt mồ hôi lăn tròn trên gương mặt của các chiến sĩ phòng hóa. Phối hợp, hỗ trợ và theo dõi công việc của bộ đội hóa học triển khai tại phố cổ, đồng chí Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND T.P Hội An rất hài lòng nhận xét:

- Việc bộ đội phun thuốc làm sạch môi trường không chỉ giúp cho thành phố làm tốt công tác tiêu trùng khử trùng, mà còn giúp người dân yên tâm, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng phun thuốc tiêu trùng trên các hướng, Đại tá Trương Quang Nhạn - Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 kiểm tra, đôn đốc sát sao công việc, yêu cầu việc phun thuốc khử trùng phải khép kín các địa bàn, tránh sót lọt nơi vùng có dịch. Lần làm nhiệm vụ này, Quân khu 5 sử dụng 13 xe ô tô các loại, trong đó nhiều xe đặc chủng, cùng với lực lượng, phương tiện tốt nhất của Bộ đội Hóa học để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi nơi các anh đi qua góp phần mang lại môi trường trong lành cho cuộc sống nhân dân. Trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 còn phức tạp, cán bộ, chiến sĩ phòng hóa Quân đội sẽ là điểm tựa vững chắc, cùng với cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng tâm dịch quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh, trả lại bình yên cuộc sống cho mọi người.

Bài và ảnh: Trần Văn Thông