Trung tâm ƯCSCSH, HHPXHN miền Trung phun thuốc khử khuẩn nhiều tuyến phố T.P Đà Nẵng.

Sau hơn 1 tháng không có ca dương tính với Covid trong cộng đồng, những ngày cuối tháng 6-2021, T.P Đà Nẵng bất ngờ có đợt lây nhiễm mới. Trước tình thế cấp bách, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, những ngày qua, Trung tâm ứng cứu sự cố sinh học, hóa học phóng xạ hạt nhân (ƯCSCSH, HHPXHN) miền Trung, Binh chủng Hoá học đã tiến hành phun thuốc xử lý môi trường nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chiều 20-6, trời nắng như đổ lửa, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trung tâm ƯCSCSH, HHPXHN miền Trung cùng gần 10 xe đặc chủng, xe tiêu tẩy đa năng có mặt tại các điểm nóng dịch bệnh ở quận Thanh Khê, T.P Đà sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tại thực địa, Thiếu tá Vũ Văn Chiêu - Phó chỉ huy Trung tâm, kiểm tra các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi triển khai bộ đội phun hóa chất tiêu tẩy. Anh Chiêu cho biết: “Trước khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy đơn vị thống nhất kỹ phương án, nắm chắc ý định, thực hiện nghiêm quy tắc an toàn và phân chia lực lượng làm nhiệm vụ cùng lúc tại nhiều vị trí nhằm đảm bảo tiến độ. Ngoài các xe chuyên dụng, bộ đội mang theo bình phun khử khuẩn đặc chủng cơ động vào các khu vực chật hẹp để phun thuốc khử khuẩn”.

Trong gần 3 giờ nắng nóng, đơn vị phun thuốc khử khuẩn nhiều lượt, nhiều lớp tại các địa điểm như: Công ty nhựa Duy Tân, cửa hàng bánh ngọt tại đường Điện Biên Phủ (phường Chính Gián), Kiệt 407 đường Lê Duẩn (phường Thạc Gián), Tổ 17,18,19 (phường Tân Chính), phường An Khê… là những nơi có ca dương tính Covid-19 sinh sống, làm việc hoặc đã từng di chuyển đến, có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đông dân cư, kiệt hẻm nhỏ, nên bộ đội chia thành từng tổ mang theo bình phun khử khuẩn đặc chủng di chuyển sâu vào các nhà dân để phun thuốc khử trùng vòng trong, vòng ngoài. Chiến sĩ Huỳnh Văn Luận cho biết: “Nhiều điểm cần phun thuốc khử khuẩn nằm trong các hẻm nhỏ, xe tiêu tẩy không vào được, chúng tôi phải mang bình khử khuẩn cơ động len lỏi vào tận từng nhà để tẩy trùng”.

Ngay buổi chiều ra quân, Trung tâm phun thuốc làm sạch môi trường gần 15.000m2 bề mặt tại 9 địa điểm của quận Thanh Khê, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để hỗ trợ bộ đội hóa học thực hiện nhiệm vụ, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân sự, công an, dân quân kiểm soát, bảm đảm an ninh trật tự, không để người dân tụ tập xung quanh khu vực này. Đồng chí Trần Văn Khánh - Phó chủ tịch UBND phường An Khê cho biết: “Việc bộ đội hóa học phun thuốc tiêu trùng không chỉ góp phần phòng, chống dịch, mà còn giúp người dân yên tâm sinh sống”.

Tại hiện trường, Thiếu tá Nguyễn Văn An - Chỉ huy trưởng Trung tâm ƯCSCSH, HHPXHN miền Trung cho biết thêm: “Đơn vị đã rút kinh nghiệm đợt tham gia xử lý môi trường phòng, chống dịch Covid-19 vào tháng 8-2020. Ngoài ra, đơn vị huấn luyện để bộ đội làm chủ, khai thác hiệu quả các phương tiện, trang bị mới, hiện đại. Nhờ đó, lần này, bộ đội của Trung tâm thể hiện tính chuyên nghiệp trong triển khai lực lượng, trang bị nhanh, gọn, an toàn. Nếu dịch bùng phát diện rộng, Trung tâm vẫn đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Công việc của bộ đội hóa học kết thúc khi ánh nắng dần tắt, mặt đường nhựa hấp thụ lượng nhiệt cả ngày vẫn phả hơi nóng vào mặt người. Đoàn xe chuyên dụng di chuyển xa dần. Phía sau các anh, thành phố đã lên đèn nói lời chào tạm biệt những người lính hóa học đã mang lại sự bình yên cuộc sống cho người dân Đà Nẵng.

Bài và ảnh: Trần Thông

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ)